SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/03/2024
Tài sản trí tuệ 1 tháng trước
Thời gian qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt nhiều cá nhân, cơ sở thẩm mỹ, phòng khám hoạt động vi phạm quy định về khám chữa bệnh. Đặc biệt, tình trạng nhiều bệnh viện lớn bị các cơ sở, cá nhân nhái thương hiệu rồi cung cấp dịch vụ chất lượng kém, thu tiền cao vẫn còn nhức nhối.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, CEO Đại Phúc Land lên án hành vi nhái thương hiệu, cho rằng đây là hành vi vô đạo đức, muốn ngồi mát ăn bát vàng mà không phải bỏ chất xám, tiền bạc.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, đơn vị vừa phát hiện, xử lý cơ sở kinh doanh hàng nghìn sản phẩm thời trang nhái thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Hiện nay trên thị trường, nhiều người đang rao bán các sản phẩm hạt điều gắn nhãn "Bình Phước" trên mạng xã hội với giá "siêu rẻ". Vì vậy Hội điều Bình Phước đề nghị phải có biện pháp bảo vệ thương hiệu đã được cấp chỉ dẫn địa lý.
(SHTT) - Những chiếc xe mang thương hiệu Ferrari và Lamborghini giả được sản xuất theo yêu cầu của người mua thông qua mạng xã hội với giá dao động từ 43.000 đến 59.000 euro.