SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
Tin tức 3 tháng trước
(SHTT) - Theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, từ 12/2, các trường được trao quyền chọn sách giáo khoa.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Sách giả, sách lậu nhiều năm nay vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của ngành xuất bản. Đặc biệt, hiện nay sách giả được quảng cáo bán công khai trên các trang mạng xã hội.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Vấn đề in lậu trong nhiều năng qua luôn là mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản. Mặc dù đã có nhiều biện pháp hạn chế được đưa ra, tuy nhiên hiệu quả đem lại vẫn chưa thể hiện rõ ràng. Vậy, đâu là giải pháp để ngăn chặn nạn in lậu tại Việt Nam?
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Hiện nay, sách lậu, sách giả đang tràn lan trên thị trường. Ngoài yếu tố quản lý, còn phải kể đến tâm lý “ham của rẻ” mua bất chấp của một bộ phận người đọc.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Hàng chục nghìn cuốn sách có dấu hiệu in lậu, giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại kho sách lậu ở ngõ 89 Ngô Thì Sỹ (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) đã bị lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Từ các trung tâm ngoại ngữ đến trường học, giáo viên, học viên và sinh viên sử dụng giáo trình, tài liệu học tập… chủ yếu ở dạng photo, sách lậu và xem đó là chuyện bình thường.
Bản quyền 3 năm trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, tình trạng sách giáo khoa giả, không bản quyền đang tràn lan với quy mô lớn và tính chất ngày càng phức tạp. Nếu tình trạng này không được ngăn chặn triệt để thì nguy cơ bức tử nền xuất bản, bức tử tri thức là hết sức rõ ràng.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Vấn nạn sách giáo khoa giả mạo đang là chủ đề nóng, đăc biệt khi học sinh vừa bước vào năm học mới. Chỉ trong thời gian ngắn nhiều tỉnh thành đã phát hiện và thu giữ lượng lớn sách giáo khoa nhập lậu về tiêu thụ đầu năm học mới 2020-2021.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Tình trạng sách giả, sách lậu vẫn luôn gây ra nhiều nhức nhối. Các nhà xuất bản, công ty sách đã phải chịu thiệt hại nặng nề khi sách của họ bị làm nhái với số lượng lớn.
Bản quyền 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, 4 nhà xuất bản lớn của Mỹ cùng nhau đệ đơn kiện công ty Internet Archive (IA) với cáo buộc vi phạm bản quyền thông qua các trang thư viện điện tử như Open Library hay National Emergency Library.
Bản quyền 3 năm trước
(SHTT) - Lỗ hổng bản quyền vẫn luôn là một vấn đề gây nhức nhối, đặc biệt trong lĩnh vực xuất bản. Các nhà xuất bản như Giáo dục, Thanh Niên cũng không ít lần bị kiện vì xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Vậy nguyên nhân do đâu?
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết đã gửi văn bản tới các Sở, cơ quan chức năng liên quan phối hợp làm rõ nghi vấn sách lậu dạy kiếm tiền của Huấn “hoa hồng”.
Bản quyền 4 năm trước
(SHTT) - Nhà xuất bản (NXB) Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ra quyết định thu hồi và tiêu hủy cuốn từ điển Thành ngữ Tục ngữ Việt Nam do vi phạm bản quyền. Tuy vậy 2 trong số 3 tác giả vẫn chưa chính thức lộ diện vì ‘tác giả còn trẻ, sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp’.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Sau khi có chủ trương "Thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK, có một số SGK cho mỗi môn học", đến nay đã có thêm 5 NXB khác đủ điều kiện về nguồn lực được Bộ Thông tin - Truyền thông xem xét, bổ sung chức năng xuất bản SGK trong giấy phép thành lập.