SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 24/03/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã lập đoàn liên ngành để kiểm tra, rà soát hoạt động của các nhà thuốc trên địa bàn. Rất nhiều cơ sở đã bị rút giấy phép, bị xử lý vi phạm. Trong khi đó, nhà thuốc FPT Long Châu và Pharmacity vẫn ‘hiên ngang’ hoạt động dù đang tồn tại nhiều sai phạm.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Phạm Thị Bích Thuỷ đang vận chuyển hơn 500 kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ để giao các nhà thuốc thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Bộ Y tế vừa đề xuất Thủ tướng về điều chỉnh quy định cho phép người phụ trách chuyên môn về dược tại nhà thuốc, quầy thuốc được kê đơn cho bệnh nhân hoặc người mua thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Pharmacity hiện là chuỗi nhà thuốc lớn nhất cả nước với 469 cửa hàng. Tuy nhiên, chuỗi bán lẻ dược phẩm này thường xuyên kinh doanh trong tình trạng thua lỗ.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Trong lần trao đổi mới nhất, ông Trần Kinh Doanh cho biết đang kết hợp chuỗi nhà thuốc An Khang bên cạnh Bách Hoá Xanh.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Sau hơn 2 năm về chung nhà, MWG hiện ghi nhận gần 7 tỷ thua lỗ tại chuỗi An Khang.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Chuỗi nhà thuốc Long Châu đạt 239 tỷ doanh thu trong quý 1/2020, đã chốt được 40 địa điểm để mở mới nhà thuốc trong quý 2/2020
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Khách hàng sẽ được chăm sóc sức khỏe với nhiều kỹ thuật tân tiến, hiện đại, cùng với sự tư vấn kỹ càng từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Pháp luật 5 năm trước
(SHTT) - Việc bán thuốc không theo đơn thời gian qua đã gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh, làm tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020”.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Theo đề án "Tăng cường kiểm soát hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn 2017-2020" của Bộ Y tế thì đến năm 2020, như vậy 100% các nhà thuốc kê kháng sinh phải có đơn thuốc mới được bán.