SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Khoa học Công nghệ 10 tháng trước
(SHTT) - Với nền tảng là thợ cơ khí có kinh nghiệm lâu năm, anh Nguyễn Ngọc Trí đã chế tạo thành công chiếc máy hốt lúa cho phép gom xong bao lúa 70 kg chỉ trong 1 phút. Công cụ mới sẽ giúp nhà nông tiết kiệm đáng kể sức lực trong ngày mùa.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - TS. Chu Thúc Đạt - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương nhận định mặc dù lực lượng các nhà sáng chế và nhà khoa học không chuyên thường không có học thức cao, tuy nhiên, các sản phẩm mà họ làm ra luôn có tính ứng dụng cao và đem lại lợi ích vô cùng to lớn đối với xã hội.
Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Mặc dù đôi chân bị liệt, lưng gù nhưng ông Võ Văn Trang ở xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã chế tạo ra hàng loạt thiết bị, máy móc hữu dụng bán ra thị trường cho người khuyết tật.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Nhiều sáng chế của nông dân đã mang lại hiệu quả cao, giúp ích để bà con phát triển kinh tế. Tuy nhiên vấn đề đăng ký bản quyền vẫn luôn là điều khiến các nhà sáng chế "không chuyên" này trăn trở.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Với niềm đam mê sáng chế, ông Nguyễn Văn Hoàn ở xã Phú Lâm (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã có công lớn trong việc giúp bà con nông dân tiết kiệm sức lao động bằng việc mày mò chế tạo, cải tiến hàng chục loại máy móc phù hợp với điều kiện canh tác nông nghiệp tại địa phương.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà sáng chế nông dân vẫn luôn là một nguồn lực lớn, cho ra những sáng chế phục vụ cộng đồng, phục vụ nông nghiệp. Tuy nhiên hiện tại các "sân chơi" dành cho những nhà sáng chế không chuyên vẫn chưa nhiều, vậy cần làm gì để "giữ lửa" đam mê của họ.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Từ những trăn trở với nỗi vất vả của bà con nông dân cùng niềm đam mê sáng tạo, anh Tạ Đình Huy đã sáng chế thành công máy nông nghiệp tích hợp 12 công năng tiện ích, đa dạng địa hình sử dụng.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Với niềm đam mê sáng tạo, anh nông dân Trần Quang Sơn đã sáng chế ra chiếc máy sấy tiêu giúp giải quyết được bài toán ổn định đầu ra hồ tiêu cho bà con nông dân địa phương.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Những sáng chế hữu ích của anh Phạm Văn Hát hiện đã có mặt ở hơn 10 quốc gia. Anh vẫn đang ngày ngày cho ra sáng chế mới để phục vụ bà con nông dân.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Mặc dù không có bằng cấp, chưa từng qua đào tạo nhưng nhiều anh nông dân hai lúa đã cho ra đời những sáng chế hữu ích, giúp tăng năng suất lao động, phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.
Sáng chế 5 năm trước
(SHTT) - Mặc dù không được học qua trường lớp nhưng với niềm đam mê sáng tạo cùng với việc nắm bắt được nhu cầu thực tế của người dân, anh Trần Đình Lai đã sáng chế ra nhiều máy nông cụ hữu ích, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.