SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đã trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc được trao giải thưởng từ quỹ tài trợ các nhà khoa học tại Australia trong lĩnh vực khoa học và công nghiệp, của Viện Hàn lâm Khoa học Australia (SIEF).
Tin tức 4 tháng trước
(SHTT) - Ngày 8/12, Hội nghị 'Các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ lần thứ V' đã diễn ra tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Tin tức 9 tháng trước
(SHTT) - 16 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, PGS.TS.Nguyễn Hữu Phấn, giảng viên khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vẫn ngày đêm miệt mài chèo lái những chuyến đò trên hành trình chinh phục tri thức và khoa học công nghệ.
Khoa học Công nghệ 11 tháng trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Cambridge Independent, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàng Dương (Kelly Nguyễn) sẽ nhận được Huy chương Colworth 2024. Được biết, đây là người gốc Việt đầu tiên được Hiệp hội Hóa sinh Vương Quốc Anh trao giải thưởng cao quý này trong suốt 60 năm qua.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc và 20 nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu Vàng.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức Hội thảo Nhà khoa học trẻ ngành GTVT, nhằm vinh danh những nhà khoa học trẻ góp phần phát triển khoa học và công nghệ.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - “Chảy máu chất xám” là hiện tượng mang tính toàn cầu, nó không chỉ xảy ra ở riêng Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều nhà khoa học trẻ hiện chọn cách định cư ở nước ngoài. Vậy Việt Nam cần làm gì để giữ chân người tài?
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Nguyễn Việt Hùng đang là cái tên gây sốt trên các trang mạng xã hội khi nghiên cứu phát hiện ra 8 loài vi khuẩn hoàn toàn mới, được tài trợ toàn bộ chi phí sang Đức để trình bày công trình nghiên cứu.