SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Nhà băng lớn nhất Trung Quốc tư vấn khách bằng trí tuệ nhân tạo

10:56, 15/11/2017
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đã bắt đầu ứng dụng công nghệ mới nhất dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vào mảng quản lý tài sản.
12-160r4105332a2-1510669001027-52-0-451-710-crop-1510669008723

ICBC là ngân hàng lớn nhất Trung Quốc về quy mô tài sản - Ảnh: Reuters/SCMP. 

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đã bắt đầu ứng dụng công nghệ mới nhất dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vào mảng quản lý tài sản. 

Động thái này cho thấy "tứ đại gia" ngân hàng Trung Quốc đang cạnh tranh mạnh để giành lợi thế trong cuộc đua công nghệ với các đối thủ khác.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), dịch vụ tư vấn "tư vấn bằng máy" đã được ICBC trình làng. Đây là dịch vụ sử dụng các chương trình máy tính để đưa ra lời khuyên về đầu tư cho các khách hàng là nhà đầu tư tư nhân. Dịch vụ này được cung cấp thông qua nền tảng ngân hàng di động của ICBC.

Đây à ngân hàng đầu tiên trong nhóm "tứ đại gia" ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc triển khai dịch vụ này - vốn đang được mở rộng nhanh chóng trong lĩnh vực ngân hàng trên toàn cầu.

Theo dự báo của công ty tư vấn Analysys, đến năm 2020, toàn bộ mảng tư vấn tài chính dựa trên AI của các ngân hàng, công ty quản lý quỹ và các công ty công nghệ tài chính ở Trung Quốc có thể đạt quy mô 5,22 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 783 tỷ USD.

Trên phạm vi toàn cầu, lĩnh vực khởi nguồn từ Mỹ này được dự báo đạt quy mô 6,5 nghìn tỷ USD vào năm 2025, từ mức 100 tỷ USD vào năm ngoái - công ty tư vấn McKinsey dự báo.

ICBC là ngân hàng lớn nhất Trung Quốc về quy mô tài sản. Tuy nhiên, trước ICBC, một loạt ngân hàng nhỏ và tầm trung ở Trung Quốc đại lục như China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Industrial Bank hay Ping An Bank đều đã thử nghiệm dịch vụ dựa trên AI nhằm thu hút khách hàng là những người trẻ và để cắt giảm chi phí.

"Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tư vấn tài chính là một xu hướng tất yếu trong sự phát triển của ngành ngân hàng trong bối cảnh công nghệ được ứng dụng rộng rãi", giáo sư Hu Jie thuộc Đại học Jiao Tong Thượng Hải nhận định. 

"Các ngân hàng lớn có thể mất nhiều thời gian hơn để ra quyết định tham gia, nhưng một khi họ nhận thấy triển vọng lớn của lĩnh vực này, họ sẽ nhanh chóng vào cuộc".

Các ngân hàng lớn ở Trung Quốc lâu nay vẫn bị xem là khá chậm trong việc ứng dụng công nghệ số, trong khi các dịch vụ trên di động và và cách dịch vụ dựa trên công nghệ có thể giúp ngành ngân hàng bán lẻ thu hút thêm khách hàng.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các công ty công nghệ tài chính (fintech) đã thúc đẩy các ngân hàng Trung Quốc tiến nhanh hơn trong lĩnh vực này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ khách hàng dựa trên công nghệ số.

 

Theo VnEconomy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 48 phút trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 49 phút trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây các nhà khoa học đã có thành tựu mang tính “cách mạng” với sự ra đời của “Máy ảnh thơ”, một thiết bị không chỉ hỗ trợ AI, mà còn là một công cụ biến những bức ảnh bình thường thành những bài thơ đầy cảm xúc.
Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Liên kết hữu ích