SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 28/1, sau 14 ngày thực hiện cách ly theo quy định, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bắt đầu các hoạt động điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Địa điểm này được nhận định là ổ dịch COVID-19 đầu tiên trên toàn cầu.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Sau nhiều lần trì hoãn, ngày 11/1, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo từ 14/1, một nhóm 10 nhà khoa học của WHO sẽ nhập cảnh Trung Quốc đại lục để thực hiện kế hoạch điều tra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin vừa được đăng tải trên tạp chí Science Advances của Mỹ, SARS-CoV-2 có thể là “con lai” giữa 1 chủng virus ký sinh trên dơi và 1 chủng virus ký sinh trên tê tê.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Ngày 3/5 (giờ địa phương), trong bài phỏng vấn với đài ABC, Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo, khẳng định có "bằng chứng lớn" cho thấy virus SARS-Cov-2 gây dịch COVID-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.