SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Người phụ nữ được sống cuộc đời hạnh phúc nhất thế giới do mang gen đặc biệt

15:30, 30/03/2019
(SHTT) - Một cuộc đời không biết đến sự đau đớn thể chất, có khả năng hồi phục nhanh hơn người thường, tất cả những điều đó giúp cho người phụ nữ đặc biệt này trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Do mang trong mình bộ gen đột biến rất hiếm gặp mà người phụ nữ có tên Jo Cameron tại Anh mang khả năng đặc biệt là không cảm thấy đau khi da bị phỏng do nhiệt, hay thậm chí không cần tới thuốc giảm đau sau khi thực hiện ca phẫu thuật. Ngoài Jo Cameron, trên thế giới còn một người nữa có khả năng kỳ diệu này.

gen hanh phuc

 

Sau khi được chẩn đoán, bà Jo mới nhận ra là bà không phải có sức khoẻ phi thường mà có thể chịu đau đớn như người bình thường. “Khi nghĩ lại, tôi mới nhớ ra tôi không cần thuốc giảm đau, nhưng khi bạn không cần thì bạn sẽ không hỏi tại sao lại như thế”.

Bà Jo cũng không cảm thấy đau đớn khi sinh nở: “Điều đó khá lạ nhưng tôi không thấy đau”. Tuy nhiên, bà nghĩ rằng cơn đau là rất quan trọng vì nó tồn tại là có lý do, nó cảnh báo có gì đó xảy ra với cơ thể chúng ta.

Không chỉ không biết đau, các bác sĩ còn tin rằng bà Jo có khả năng chữa lành nhanh hơn người bình thường. Điều đó giúp cho bà ấy ít lo lắng và hay quên. Bà Jo gọi đó là triệu chứng gen hạnh phúc hoặc gen dễ quên.

Một điều thú vị đó là phải tới tận năm 65 tuổi, người phụ nữ đặc biệt này mới biết tới khả năng của bản thân.

Lâm An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.