SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Người dùng sẽ phải chụp ảnh selfie để đăng nhập Facebook?

14:00, 30/11/2017
(SHTT) - Mạng xã hội Facebook đang thực nghiệm một tính năng mới, theo đó, trong tương lai gần, người dùng sẽ phải đăng một tấm ảnh rõ mặt để xác minh tài khoản trước khi đăng nhập Facebook.

Facebook có thể sẽ sớm yêu cầu bạn “đăng một tấm ảnh rõ mặt” nếu muốn đăng nhập tài khoản của mình. Công ty này muốn sử dụng một phương thức mới để xác minh người đăng nhập có đúng là chủ tài khoản hay không.

Theo trang Gizmodo, ít nhất đã có một số người dùng báo cáo về việc họ “bắt gặp” yêu cầu “tải một bức ảnh về chính bản thân, trong ảnh hiện rõ khuôn mặt của bạn”, kèm theo một lời đảm bảo rằng Facebook sẽ “kiểm tra và sau đó sẽ xóa vĩnh viễn bức ảnh ra khỏi máy chủ”.

Hình thức mới được thử nghiệm bởi Facebook nhằm mục đích xác thực danh tính người dùng, tránh tình trạng bị các tài khoản giả mạo lừa đảo và đánh cắp tài khoản.

nguoi dung se phai chup anh selfie de dang nhap facebook

 Người dùng sẽ phải chụp ảnh selfie để đăng nhập Facebook?

Trả lời câu hỏi của trang công nghệ Wired, một người phát ngôn của Facebook cho biết thử nghiệm xác thực bằng ảnh người dùng nhằm giúp Facebook dễ dàng phát hiện những hoạt động đáng ngờ của một số tài khoản, ví dụ như tạo lập tài khoản, gửi yêu cầu kết bạn, thiết lập thanh toán quảng cáo hoặc tạo, chỉnh sửa quảng cáo.

Quy trình xác thực được thực hiện tự động, bao gồm việc xác định hoạt động đáng ngờ và kiểm tra ảnh. Facebook sẽ kiểm tra xem liệu bức ảnh có phải là duy nhất hay không. Phát ngôn viên của Facebook khẳng định, kiểm tra ảnh chỉ là một trong số nhiều phương pháp cả tự động lẫn thủ công mà Facebook sẽ áp dụng để phát hiện những hoạt động đáng ngờ.

Người dùng sẽ bị khóa cho đến khi Facebook xác minh bức ảnh là hợp lệ, một quá trình diễn ra tự động và so sánh các bức ảnh để đảm bảo đó không phải là sao chép hoặc giả mạo.

Trong khi một số người dùng có thể khó chịu khi Facebook yêu cầu họ tải ảnh selfie mới được đăng nhập, thực tế là trang mạng này đã có một kho lớn các thông tin của thành viên – như những bức ảnh hoạt động, sinh hoạt, những status, nội dung của tin nhắn Messenger, số điện thoại, địa chỉ, thông tin thẻ tín dụng… 

Tuy nhiên, động thái trên của Facebook chỉ nằm một phần trong kế hoạch bảo vệ người dùng trên mạng xã hội. Mới đây, mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã mở chương trình thử nghiệm yêu cầu người dùng gửi ảnh khỏa thân của họ. Những bức ảnh này sẽ được nhận diện và trở thành manh mối quan trọng nhằm truy tìm những bức ảnh khỏa thân vi phạm bị chia sẻ tràn lan trên Facebook.

PV(t/h)

Tin khác

Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.
Liên kết hữu ích