SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 08/07/2025
  • Click để copy

Người đẹp quê Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu du lịch áo dài quý bà Việt Nam 2024

22:18, 04/08/2024
(SHTT) - Thí sinh mang số báo danh 009 Lê Thị Lụa, quê Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu du lịch áo dài quý bà Việt Nam 2024 vào đêm chung kết vào tối 3/8 tai Hà Nôi.

 Tại thủ đô Hà Nôi, tối ngày 3/8 đêm chung kết Hoa hậu du lịch áo dài quý bà Việt Nam 2024 đã chính thức khép lại với màn đăng quang lộng lẫy của thí sinh Lê Thị Lụa số báo danh 009 đến từ Thanh Hóa. Người đẹp Lê Thị Lụa là người con đến từ mảnh đất Thanh Hóa anh hùng, chị đã có 25 năm công tác và làm việc tại Nhật Bản. Lần trở về Việt Nam này cũng như sự yêu mến những bộ áo dài truyền thống của đất nước, chị đã đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu du lịch áo dài quý bà Việt Nam 2024.

mpt09547

Lê Thi Lụa người đẹp quê Thanh Hóa đăng quang Hoa hậu du lịch áo dài quý bà Việt Nam 2024

 Có nhiều năm công tác tại Nhật Bản nên Lê Thị Lụa đã có sự kết hợp đọc đáo diện bộ áo dài quốc phục của Việt Nam nhưng điểm tô trên tà áo là hình ảnh hoa anh đào đỏ rực sắc cùng với hình ảnh cô gái Nhật mỹ miều e ấp dưới tán hoa anh đào. Chị Lụa chia sẻ: Tôi thấy nền văn hóa Nhật Bản và Việt Nam có nhiều nét tương đồng, nền văn hóa coi trọng sự giao tiếp cũng như bản lĩnh của người phụ nữ. Ở Việt Nam tôi được dạy về sự gia giáo và truyền thống nhưng khi sang Nhật Bản tôi được phát triển thêm về năng lực của bản thân. Đó là lý do thôi thúc tôi trở về Việt Nam để cống hiến cho quê hương trong việc phát triển kinh tế cũng như quảng bá văn hóa Việt Nam ra toàn thế giới.Chúng ta nên có nhiều hoạt động phù hợp để khích lệ du khách mặc áo dài chụp ảnh, tham quan các khu du lịch nổi tiếng sẽ lợi cả đôi đường, du khách thấy thú vị, còn chúng ta có thể lan tỏa, quảng bá áo dài và văn hóa Việt. Tận dụng tốt áo dài vào các sản phẩm du lịch không chỉ kích thích ngành "công nghiệp không khói" phát triển mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam, giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều người lao động qua các ngành dịch vụ, dệt may..

mpt09576

Tự hòa người con xứ Thanh

Trả lời câu hỏi của giám khảo Lê Trung - Viện nghiên cứu các vấn đề xã hội trong vòng thi ứng xử, thí sinh Lê Thị Lụa cho rằng, “chúng ta nên có nhiều hoạt động phù hợp để khích lệ du khách mặc áo dài chụp ảnh, tham quan các khu du lịch nổi tiếng sẽ lợi cả đôi đường, du khách thấy thú vị, chúng ta có thể sức lan tỏa, quảng bá áo dài và văn hóa Việt. Tận dụng tốt áo dài vào các sản phẩm du lịch không chỉ kích thích ngành công nghiệp không khói phát triển mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam, giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều người lao động qua các ngành dịch vụ, dệt may...".

Với câu trả lời ứng xử ấn tượng cộng thêm gương mặt thanh tú và những bước đi catwalk tự tin, thí sinh Lê Thị Lụa đã đạt được điểm tuyệt đối trong phần chấm điểm cũng như sự ủng hộ của khán giả. Người đẹp Lê Thị Lụa đã đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu du lịch áo dài quý bà Việt Nam 2024 do Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội Việt Nam, thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn thương mại toàn cầu HB tổ chức.

Hoa hậu Lê Thị Lụa là một quý bà thành đạt với nghề kinh doanh các sản phẩm làm đẹp và nhà hàng. Chị thường xuyên đóng góp vào các quỹ thiện nguyện, chăm sóc trẻ em, người nghèo tại địa phương.

Trong suốt mùa dịch Covid-19, chị cùng gia đình, bạn bè và hàng xóm chung tay mua khẩu trang và nước sát khuẩn để tặng cho các chiến sĩ đầu tuyến chống dịch. Vào mùa nắng nóng bất thường ở các tỉnh thành phía Nam, chị cũng đã gửi nhiều xe nghĩa tình chở nước uống, nước ngọt, nước sinh hoạt phục vụ cộng đồng tại các tỉnh hạn mặn.

PV

Tin khác

Giải trí 14 phút trước
Liên hoan phim Châu Á – Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) khép lại rực rỡ với lễ bế mạc và trao giải, tôn vinh những tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam và châu Á. Bộ phim Chị Dâu của đạo diễn Khương Ngọc chiến thắng vang dội với 4 giải thưởng quan trọng.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định công nhận chữ Thái ở Nghệ An trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với đó, lễ đón tiếng sấm của người Ơ Đu và nghệ thuật trống tế Yên Thành cũng được ghi danh vào danh sách di sản.
Giải trí 3 ngày trước
(SHTT) - Tối ngày 01/07, sân khấu Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền thổn thức trong những thanh âm cuối cùng của tuổi trẻ, khi đêm nhạc Phút Cuối 2025 chính thức khép lại hành trình thanh xuân của sinh viên khóa 41 (K41).
Tin tức 4 ngày trước
(SHTT) - Thành phố Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường mới. Trong số đó, phường Tây Hồ nổi lên như một điểm nhấn đặc biệt, không chỉ vì tên gọi gắn liền với danh thắng Hồ Tây huyền thoại, mà còn bởi vị thế chiến lược và tiềm năng phát triển vượt trội.
Giải trí 4 ngày trước
(SHTT) - Với Luật Thủ đô đi vào cuộc sống, Hà Nội đang đứng trước những thuận lợi và có nhiều điều kiện để đẩy mạnh phát triển văn hóa, biến nguồn lực văn hóa hiện có thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, và đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực.
. ..