Thanh Hoá gặt lúa non chạy lụt
Tuy lúa còn chưa chín nhưng bà con vẫn phải thu hoạch để tránh nước ngập
Theo ghi nhận tại các huyện có nhiều diện tích đất trồng lúa như: Vĩnh Lộc, Hà Trung, Yên Định, Nga Sơn, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Cẩm Thuỷ...trong 3 ngày vừa qua, sau khi bão tan, do có nhiều diện tích lúa bị ngập nước, đổ rạp; nên bà con đã tranh thủ ra đồng gặt lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Mặc dù cuối tháng 9 lúa mới thu hoạch được, nhưng sợ mưa nhiều gây ngập lụt, bà Lê Thị Lành, trú tại thôn Thành Ninh, xã Thành Lộc (huyện Hậu Lộc) đã thuê máy gặt thu hoạch toàn bộ 7 sào lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng."
Các phương tiện máy móc lúa sẵn sàng giúp bà con gặt lúa
Còn bà Nguyễn Thị Thảo, trú tại thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú (huyện Cẩm Thuỷ) cho biết: Gia đình tôi có 1 ha chưa đến ngày thu hoạch nhưng Sau khi nghe lãnh đạo xã thông báo nước tại sông Mã đang dâng lên rất nhanh. Gia đình tôi đã nhanh chóng thu hoạch luôn trong đêm, ăn cơm tại chỗ và hiện lúa đã được di chuyển toàn bộ về nhà.
Ông Nguyễn Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ đã có mặt trên cánh đồng lúa tại một số thôn ngày 8/9 để chỉ đạo cũng như động viên bà con thu hoạch diện tích lúa . Ông Sử cho biết: Diện tích lúa tại xã Cẩm tú cơ bản đã thu hoạch xong trước cơn bão số 3. Số diện tích còn lại bị đổ gãy và có nguy cơ ngập nước vì nước sông mã xả lũ đang lên rất nhanh. Để kịp thời "cứu lúa", chúng tôi lên phương án hướng dẫn bà con trong thôn khẩn trương thu hoạch ngay trong đêm, nhằm tránh thiệt hại. Bà con đã tranh thủ gặt xuyên đêm và đến nay toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn xã đã thu hoạch xong, hoàn thành mùa vụ một cách an toàn.
Lúa sau khi bị ngã rạp đã lên mầm
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, hiện Sở đã có văn bản đề nghị các địa phương trong tỉnh huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên và các cây trồng khác đã đến thời điểm thu hoạch.
Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ để linh hoạt điều chuyển máy thu hoạch lúa từ các huyện, xã chưa có lúa chín hoặc diện tích lúa chín còn ít sang nơi có diện tích lúa chín nhiều. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đã chín, với những vùng cấy lúa mùa muộn, vùng trồng cây vụ đông, ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương huy động nhân lực tiêu kiệt nước đệm trên mặt ruộng và nước đệm trên các hệ thống kênh mương; kiểm tra các công trình thủy lợi và máy móc, có phương án sẵn sàng tiêu úng khi có mưa lớn.
Đinh Điệp