SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Người dân Pháp mừng chiến thắng lịch sử: Vui thôi đừng vui quá

07:02, 17/07/2018
(SHTT) - Sau khi Pháp giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Croatia, các cổ động viên Pháp đổ xô ra các địa điểm lớn và đường phố để ăn mừng chiến thắng lịch sử. Do đông người và quá hỗn loạn, nhiều cuộc đụng độ, cướp bóc đã xảy ra .

Sau chiến thắng 4 - 2 trước Croatia, người dân Pháp lại có dịp xuống đường phố ăn mừng chức vô địch World Cup sau 20 năm. Tuy nhiên, tiệc vui chưa được bao lâu thì tình trạng bạo loạan, cướp bóc, bạo lực trong đám đông diễn ra khiến bữa tiệc ăn mừng trở thành dám đông hỗn loạn.

france_1_1

 

Sau khi Pháp giành vô địch, hàng ngàn người dân từ già trẻ, lớn bé đều kéo xuống kín các con đường để hò reo ăn mừng. Cuộc vui diễn ra từ khi kết quả trận đấu được khép lại cho tận tới khi trời sáng, một số đám đông vẫn chưa tan.

Hàng chục ngàn người dân lấp kín các con đường lớn tại thủ đô Paris. Cờ quạt, pháo sáng cùng dòng người đan kín kháp nơi.

37259788_10204756750034440_527373519537831936_n

 

Hàng chục ngàn người dân lấp kín các con đường lớn tại thủ đô Paris. Cờ quạt, pháo sáng cùng dòng người đan kín khắp nơi.

france_1_1

 

Tuy nhiên, những cuộc vui của một số thành phần quá khích đều dẫn tới những diễn biến không mong muốn.

Theo báo cáo của cảnh sát Pháp, trong đêm 15/7 (theo giờ địa phương), đã có 2 cổ động viên thiệt mạng trong đoàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

01-1531724906783889366415

 

Ngoài ra, cảnh bạo lực và cướp bóc cũng diễn ra trên khắp các con đường có đám đông ăn mừng trên đất nước này. Hàng loạt dãy phố mua sắm đã bị đập vỡ cửa kính và cướp mất tài sản trong đêm 15/7.

Capture

 

Tại thành phố Annecy, cách thủ đô Paris 560km về phía Đông, một cổ động viên 50 tuổi đã thiệt mạng sau khi nhảy xuống một con kênh do quá vui sướng với chiến thắng 4 – 2 của đội tuyển nước nhà.

Cách đó không xa, tại Saint-Felix, một cổ động viên khác đã thiệt mạng do bị đâm xe vào cây trong lúc đang hòa vào đám đông đang ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Pháp.

frenchcrowd-15-7-paris-afp2_aiep

 

Sau diễn biến phức tạp của các đoàn diễu hành ăn mừng, khoảng 4000 nhân viên cảnh sát và các lực lượng an ninh đã được huy động ra quan dẹp loạn.

1_88048

 

Các biện pháp mạnh như sử dụng hơi cay,vòi rồng cũng đã được sử dụng để áp chế đám đông cuồng loạn. Nhiều cảnh sát cũng bị những thành phần quá khích ném vật cứng vào người gây bị thương.

03-15317250047081882602470

 

Thậm chí, do tình hình quá hỗn loạn, các quan chức chính phủ Pháp đã phải bật báo động đỏ cho nguy cơ xảy ra khủng bố. rất may, đến sáng ngày 16/7, đám đông ăn mừng quá khích này đã được giải tán.

37207814_10204756762954763_7725759860347764736_n

 

Sau chiến thắng huy hoàng vào đêm chung kết World Cup, đường phố Pháp quay trở về cuộc sống đời thường với khung cảnh hoang tàn, xơ xác.

An An (t/h)

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.