SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Ngọc Trinh tiếp tục bị tố đạo nhái concept thời trang của sao quốc tế

15:19, 17/08/2020
(SHTT) - Không chỉ đạo nhái trang phục, Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh còn thường xuyên bị tố đạo nhái concept thời trang của sao quốc tế. Điều này khiến giới thời trang hoài nghi về sự sáng tạo của cô.

Ngọc Trinh được đánh giá cao khi thường xuyên thay đổi phong cách và "cho ra lò" nhiều bộ hình ấn tượng với vô vàn phong cách. Nữ hoàng nội y liên tục biến hóa để làm mới hình ảnh trong mắt công chúng. Mới đây, chân dài lại tiếp tục "chiêu đãi" fans với shoot hình vừa sang vừa quyến rũ.

Không giống như những bức hình hở nhiều da thịt như trước, Ngọc Trinh lần này đã hóa thân vào hình tượng quý cô kiêu kỳ, dịu dàng như nàng thơ khiến cư dân mạng bất ngờ. Không cần phô diễn quá đà, Ngọc Trinh đẹp xuất thần trong những bộ cánh tinh tế, vừa tôn dáng vừa làm bật nhan sắc ngọt ngào.

Tuy nhiên khi vừa mới lên sóng, bộ ảnh thời trang của Ngọc Trinh đã bị cho là "vay mượn" ý tưởng bộ hình của Song Hye Kyo. Thậm chí, có tạo hình của nữ chân dài còn giống nguyên mẫu tới 98%. Từ cách "lên đồ" cho tới lối làm tóc, thậm chí cả cách pose hình, Ngọc Trinh đều rập khuôn mỹ nhân Hàn Quốc.

ngoc trinh

 Cũng diện blazer tông màu nâu, trùng luôn cả kiểu tóc mái mưa uốn rối, đến cả cách tạo dáng với gối của Ngọc Trinh cũng "mượn" luôn tạo hình của Song Hye Kyo trên tạp chí.

ngoc trinh 1

 Thần thái mơ màng, lối tạo dáng bay bổng của chân dài cũng mô phỏng theo mỹ nhân "Hậu duệ mặt trời".

Hồi 2019, Ngọc Trinh từng gây "náo loạn" cộng đồng mạng với bộ hình mặc bikini đi shopping sang chảnh ở Châu Âu. Thế nhưng, ngay lập tức netizen đã "khui" được concept của cô nàng là hàng copy từ bộ ảnh của chân dài người Nga - Dasha Belize.

ngoc trinh 2

 

Ngọc Trinh còn rất chịu khó học theo Kendall Jenner. Không chỉ copy váy áo để mặc, cô nàng còn "mượn" luôn dáng pose mà siêu mẫu quốc tế từng thực hiện khi chụp hình thời trang.

ngoc trinh 3

 

Minh Vân

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.
Liên kết hữu ích