SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Ngọc Thảo hăng hái nấu ăn từ thiện: 'Không thể ngồi yên khi tuyến đầu chống dịch cần những bữa cơm ngon'

20:57, 03/08/2021
(SHTT) - Á hậu Ngọc Thảo cùng hoa hậu Tiểu Vy, á hậu Phương Anh vô cùng năng nổ và hào hứng với công việc tại bếp ăn từ thiện do Câu lạc bộ "Suối mát từ tâm" khởi xướng.

Những ngày dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến căng thẳng, cuộc sống của những người dân lao động vốn dĩ đã chật vật ngày càng khó khăn hơn. Cán bộ, chiến sĩ ở tuyến đồng chống dịch ngày đêm dốc hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ. Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Câu lạc bộ "Suối mát từ tâm" và cũng là Chủ tịch cuộc thi "Hoa hậu Thế giới Việt Nam" đã cùng cộng sự, nhân viên trong công ty thực hiện bếp ăn từ thiện, trực tiếp nấu và gửi hàng chục ngàn bữa cơm cho người dân, chiến sĩ, cán bộ đồng lòng chống dịch.

Bếp ăn từ thiện do CLB "Suối mát từ tâm" chung tay xây dựng hoạt động liên tục trong thời điểm dịch bệnh diễn biến căng thẳng
Hoa hậu Tiểu Vy cùng ê-kíp tự nguyện đến bếp ăn phụ giúp hoàn thành hàng nghìn suất ăn đúng thời gian mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều
Các phần cơm, nước uống, thực phẩm sẽ được gửi cho người dân ở các khu cách ly và chiến sĩ, cán bộ ở tuyến đầu chống dịch

Tham gia bếp ăn ngoài đầu bếp chính là nhân viên công ty, tình nguyện viên. Dàn hoa hậu, á hậu bước ra từ các cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam", "Hoa hậu Thế giới Việt Nam" các năm như Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Phương Anh, Kiều Loan, người đẹp Thùy Tiên, Mai Phương cũng năng nổ tham gia bếp ăn, góp sức mình cùng Sài Gòn vượt qua đại dịch.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo không chỉ tích cực đến bếp phụ giúp mà còn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bố mẹ. Cô dành trọn tâm huyết vào từng việc nhỏ, mong muốn mỗi phần cơm có thể tiếp thêm năng lượng cho các chiến sĩ, người dân thành phố trong thời điểm khó khăn này. Gia đình á hậu Ngọc Thảo quyên góp 1 tấn gạo cho bếp ăn. Em gái của người đẹp cũng cùng chị tham gia vào hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trong mùa dịch.

Á hậu Ngọc Thảo cùng mẹ tích cực tham gia bếp ăn từ thiện
Top 20 "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020" đảm đương phần việc chuẩn bị nguyên liệu, cắt thái rau củ cùng những phần nấu đơn giản theo sự phân công của đầu bếp chuyên nghiệp của bếp ăn
Á hậu Ngọc Thảo chia sẻ công việc của cô và các tình nguyện viên bắt đầu từ 6g sáng. Các công đoạn nấu cơm, lặt rau, rửa thịt đều được làm vệ sinh, nhanh chóng để kịp đóng hộp cơm lúc 9g, 11-12g là thời điểm gửi cơm đi các nơi 
Các thành viên của bếp ăn được nghỉ ngơi 30-45 phút, ăn trưa rồi lại tiếp tục nấu cơm cho cử chiều, hoàn thành công việc không phải để về sớm mà là để tuyến đầu chống dịch có những bữa cơm ngon đúng giờ giấc

Á hậu Ngọc Thảo chia sẻ cô tham gia bếp ăn gần như không bỏ sót ngày nào vì cảm nhận được hoạt động này vô cùng ý nghĩa. Mỗi phần cơm là một phần năng lượng, niềm tin mà câu lạc bộ, các tình nguyện viên muốn gửi đến các bệnh viện, khu cách ly, bà con ở khu vực bị phong tỏa, cán bộ, chiến sĩ đang dốc hết sức mình làm nhiệm vụ chống dịch.

"Nhìn thấy nhiều người gặp khó khăn trong thời điểm này, nhất là tuyến đầu chống dịch ngày đêm làm việc không quản ngại vất vả, nhọc nhằn, Thảo nghĩ mình không thể ngồi yên mà rất muốn góp một phần nhỏ sức mình qua từng bữa cơm ngon để công tác chống dịch thuận lợi hơn, để Sài Gòn sớm trở lại nếp sống bình thường như trước" - á hậu Ngọc Thảo chia sẻ.

Ngọc Thảo cho biết cô và á hậu Phương Anh chủ động tự nguyện tham gia bếp ăn vì trách nhiệm, mong muốn góp sức mình cho công tác phòng, chống dịch của thành phố 
Trong các ngày bếp ăn ngừng nấu để vệ sinh, khử khuẩn, Ngọc Thảo lại cảm thấy "thiếu thiếu", liên tục hỏi ê-kíp lịch hoạt động của bếp để được làm việc, cùng các tình nguyện viên gửi những phần ăn ngon cho mọi người

Sinh nhật lần thứ 21 của á hậu Ngọc Thảo cũng được tổ chức đơn giản ở bếp ăn từ thiện của CLB "Suối mát từ tâm". Cô nàng được người thân và ê-kíp tặng những vật phẩm độc đáo được chế biến từ nguyên liệu rau củ quả như bánh kem tỏi, vương miện ớt, quyền trượng dưa leo và bó hoa chôm chôm. Được đạo diễn Hoàng Nhật Nam và Chủ tịch cuộc thi "Miss World Vietnam" - chị Kim Dung tặng phần quà tiền mặt 50 triệu đồng, Ngọc Thảo cũng quyên góp vào quỹ của CLB "Suối mát từ tâm" với hy vọng bếp ăn sẽ được duy trì.

Á hậu Ngọc Thảo đóng góp 50 triệu tiền được tặng dịp sinh nhật tuổi 21 vào quỹ của bếp ăn từ thiện
Tuổi mới của người đẹp càng ý nghĩa khi được đóng góp sức mình cho cộng đồng

“Mình nhận thấy rằng có rất nhiều người thực sự cần một bữa ăn no đủ trong thời điểm dịch bệnh đang hoành lúc này. Đó cũng là lý do mà Thảo chọn đồng hành cùng bếp ăn thiện nguyện của CLB \'Suối mát từ tâm". Ở giai đoạn khó khăn, Thảo nghĩ rằng mình nên san sẻ sự no ấm của mình đến với những người đang thiếu thốn. Số tiền 50 triệu tuy không quá lớn nhưng cũng sẽ đủ để tiếp sức cho bếp ăn lại tiếp tục đỏ lửa, tiếp tục phục vụ cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch cũng như giúp cho những người còn khốn khó xung quanh mình có được bữa ăn chất lượng” - á hậu Ngọc Thảo chia sẻ.

Công việc nấu nướng không quá khó khăn nhưng bản thân Ngọc Thảo lại học được nhiều điều khi tham gia bếp ăn lần này
Người đẹp chia sẻ cô vô cùng xúc động khi thấy có những người dân đi ngang biết bếp ăn từ thiện đang hoạt động, họ quay lại mang theo vài bao gạo, trứng gà, rau củ để câu lạc bộ có thêm thực phẩm, nguyên liệu nấu ăn
Ngọc Thảo và ê-kíp luôn tuân thủ nguyên tắc 5K, mặc đồ bảo hộ cẩn thận khi đi gửi tặng cơm, gửi tặng thực phẩm cho các bệnh viện, khu cách ly, tuyến đầu chống dịch
Ngọc Thảo cho biết, sắp tới cô vẫn sẽ tiếp tục nấu bếp cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội khác để giúp ích cho cộng đồng

Sau hơn 20 ngày hoạt động, á hậu Ngọc Thảo cùng các thành viên của CLB "Suối mát từ tâm" đã gửi hơn 31.000 suất ăn để phục vụ cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch cũng như những người cơ nhỡ, các lao động nghèo sinh sống trong các khu phong tỏa. Ngọc Thảo cho biết mong muốn của vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và chị Phạm Kim Dung là sẽ tổ chức bếp ăn cho đến khi hết dịch. Cô và các bạn á hậu, hoa hậu sẽ túc trực, đồng hành với câu lạc bộ, các tình nguyện viên trong hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này cho đến khi Sài Gòn trở lại nếp sống bình thường.

TH

Tin khác

Giải trí 1 ngày trước
Giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng đến việc kích cầu của du lịch nội địa. Nhiều doanh nghiệp lữ hành đang nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để giảm phụ thuộc vào đường hàng không.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ UBND Thành phố Sầm Sơn, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nhiều chương trình độc đáo, mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2024 dự kiến sẽ đón khoảng 8,5 triệu lượt khách tới tham quan và nghỉ dưỡng.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Thanh Hóa đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón khách, đồng thời tung ra thị trường nhiều chương trình ưu đãi trong dịp hè. Mùa hè cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách gần xa.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Nếu muốn được thưởng thức những món hải sản trứ danh bậc nhất Hải Tiến, Thanh Hóa với những siêu phẩm tươi ngon từ biển Đông, du khách chắc chắn không thể bỏ qua trải nghiệm chìm đắm trong những đặc sản địa phương tại nhà hàng Phong Cảnh.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Cùng với đổi mới sản phẩm du lịch, việc nâng cao chất lượng các sản phẩm là một trong những yếu tố được các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng.