SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 17/04/2024
Pháp luật 3 tháng trước
(SHTT) - Cơ quan Thuế ngày càng siết chặt việc nộp thuế của các KOL/Nghệ sĩ, việc trốn tránh trách nhiệm thuế khi bị phát hiện sẽ bị truy thu, xử phạt, kéo theo nhiều rắc rối, ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động về sau. Vậy KOL/ Nghệ sĩ quyết toán thuế như thế nào? Hãy cùng The Smile tìm hiểu dưới đây.
Tin tức 9 tháng trước
Là một trong những người thầy đầu tiên của bộ môn Nhiếp ảnh thuộc khoa Mỹ thuật (Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM) và khoa Nhiếp ảnh (Trường cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh), Nguyễn Xuân Khánh (1948) đã chứng kiến và có nhiều trải nghiệm qua những biến thiên của bộ môn nghệ thuật này ở Việt Nam.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Trong một quyết định gần đây, Cơ quan Bản quyền Hoa Kỳ (U.S Copyright Office - USCO) đã tuyên bố các hình ảnh do hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra không được bảo vệ theo luật bản quyền hiện hành, vì chúng “không phải là sản phẩm của con người”.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Tối 25/9, tại rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Hà Nội), Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ V năm 2022. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).
Giải trí 1 năm trước
Chương trình 'Nghĩa tình quê hương' sẽ diễn ra tại các huyện của tỉnh Quảng Nam và 1 đêm tại Quảng Trị từ ngày 12 - 21/8/2022, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Ngọc Sơn, Thoại Mỹ,...
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Bà Hương - vợ cố nhạc sĩ Thanh Dũng - viết đơn gửi đến Hội Sân khấu TP.HCM về việc NSƯT Vũ Luân tuyên bố sở hữu độc quyền kịch bản "Xử Bá đao Từ Hải Thọ" mà bà thừa kế từ chồng mình.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Tối 26/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình Giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2021. Và MV 'Hà Nội - Khúc đồng dao chống dịch' đã xuất sắc giành giải Nhất tại buổi lễ vinh danh.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Sau một thời gian dài vắng bóng, Bảo Yến Rosie đã trở lại với ca khúc đình đám mang tên "Anh lại làm em khóc". Tuy nhiên ca khúc lại đang vướng vào lùm xùm đạo nhái.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, nhiều nghệ sĩ đã bức xúc lên tiếng về việc mình bị mạo danh bán hàng giả, hàng nhái. Thủ đoạn lừa đảo bằng việc mạo danh nghệ sĩ cũng ngày càng tinh vi hơn.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, vụ việc nhạc sĩ Giáng Son bị khiếu nại bản quyền đối với chính con đẻ của mình là tác phẩm Giấc mơ trưa (thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến) khi cô lập kênh YouTube và up bài hát này đang thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Trước đó nhiều họa sĩ cũng gặp những trường hợp tương tự.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã công bố dự thảo "Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật", trong đó nêu rõ khuyến khích người làm nghệ thuật lan tỏa các giá trị tốt đẹp theo tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, việc các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, những người nổi tiếng tham gia quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube đã không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít vụ việc tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2021, tại Dinh thự Pháp – 6 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức họp báo sự kiện nghệ thuật đường phố: JAM – VIETNAM URBAN ARTS 2021.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Bài đăng kêu gọi mua sách để ủng hộ và giúp đỡ nghệ sĩ Mạc Can đang nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng.
Bản quyền 4 năm trước
(SHTT) - Sáng 15/1 tại Hà Nội, Hội bảo vệ quyền nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) đã gặp gỡ và phân phối quyền liên quan cho các nghệ sĩ biểu diễn, hội viên ủy quyền.