SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Nghệ An: Phấn đấu trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Bộ

17:09, 16/01/2023
(SHTT) - Là top 5 địa phương có phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nhất cả nước và được bình chọn là 'Địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp tiêu biểu năm 2022, trong năm 2023, Nghệ An tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng quê hương trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Bộ.

Theo chia sẻ của Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tại Hội nghị đánh giá hoạt động khoa học, công nghệ năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào sáng 05/01/2023, trong năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, tình hình thế giới, tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vẫn được bảo đảm và tiếp tục tạo ra những tác động tích cực đến sản xuất, đời sống, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

51-a-Thanh638085176674613279

Ông Trần Quốc Thành -  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An nhận định, năm 2022, tuy còn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai, tuy nhiên, các hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ vẫn được triển khai hiệu quả và tạo ra những tác động tích cực cho nền kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, theo ông Trần Quốc Thành, trong năm 2022, tỉnh Nghệ An đã có 10 dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia, 74 đề tài dự án cấp tỉnh và hơn 20 mô hình khoa học và công nghệ cấp huyện được triển khai hiệu quả, góp phần chuyển giao, tiếp nhận và làm chủ 68 quy trình kỹ thuật vào sản xuất.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, mô hình liên kết phát triển khoai tây gắn liền với chuỗi tiêu thụ giữa Công ty ORION và bà con nông dân các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, TX Thái Hòa hay mô hình trồng và chế biến dược liệu của Công ty CP Dược liệu Pù Mát huyện Con Cuông là một hướng đi rất tốt của ngành Khoa học và Công nghệ. Hay các mô hình ứng dụng Khoa học và Công nghệ cấp huyện hàng năm, mặc dù có quy mô hỗ trợ rất nhỏ từ ngân sách nhà nước (khoảng 100 triệu đồng/mô hình) nhưng đã mang lại hiệu quả lớn cho các địa phương... Điển hình như: Mô hình phục tráng và bảo tồn Ba ba gai Sông Quàng; Giống lúa nếp Khau Cày Nọi của đồng bào dân tộc Thái tại huyện Quế Phong; mô hình trồng cây dược liệu Khôi tía dưới tán rừng tại Thanh Chương, Tương Dương; mô hình nuôi và khai thác mật ong trên thùng kế tại TX Thái Hòa.

Trong Y tế, các kỹ thuật cao như ghép thận, mổ tim, phẫu thuật thần kinh sọ não; các phẫu thuật chuyên sâu trong các chuyên khoa... được duy trì và phát triển. Các nghiên cứu mới như kỹ thuật nội soi điều trị co thắt tâm vị theo phương pháp Heller-Dor, kỹ thuật giải trình tự gene trong điều trị bệnh động kinh kháng thuốc ở trẻ em… đang được triển khai đã và sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong điều trị và chăm sóc y tế cho nhân dân.

Các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm vừa qua cũng đã cung cấp nhiều luận cứ và cơ sở dữ liệu khoa học, thực tiễn quan trọng cho cơ quan quản lý phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án và chính sách… Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã để lại nhiều dấu ấn hết sức đậm nét. Cùng với Vĩnh Phúc, Kiên Giang, tỉnh Nghệ An là một trong ba địa phương trong cả nước được VCCI, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT bình chọn là “Địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp tiêu biểu năm 2022”.

Với những kết quả nêu trên, tỉnh Nghệ An hiện đang nằm trong Top 5 địa phương có phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nhất cả nước (Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng và Bình Dương). Phong trào khởi nghiệp ngày một rộng khắp từ khu vực trung tâm như thành phố Vinh lan tỏa đến các địa phương vùng nông thôn và miền núi xa xôi như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp..., các vườn ươm khởi nghiệp, Câu lạc bộ khởi nghiệp, dịch vụ hỗ trợ được hình thành và phát triển.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh nhà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An trong năm 2023 tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao trong năm 2023 và cả nhiệm kì 2020 - 2025.

51-a-Long638085177099167721

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An trong năm 2023 cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào khởi nghiệp tại các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Sở cần tiếp tục triển khai Đề án Khởi nghiệp quốc gia, nhất là mục tiêu xây dựng Nghệ An thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung bộ. Trong đó, đẩy mạnh hơn nữa phong trào khởi nghiệp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cần đổi mới tư duy và phương pháp tiếp cận trong việc xác định danh mục và triển khai các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ; cần xác định tác động Khoa học và Công nghệ  theo chuỗi giá trị các sản phẩm, gắn với chế biến, chế biến sâu và liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cho người dân. Nâng cao chất lượng, giảm số lượng, tăng quy mô các đề tài, dự án; sàng lọc và ưu tiên các dự án ứng dụng và có sản phẩm cụ thể.

Các địa phương cần quan tâm bố trí hoặc linh hoạt lồng ghép các nguồn kinh phí để đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao Khoa học và Công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn mình. Có biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa các nguồn xã hội hóa đầu tư cho Khoa học và Công nghệ.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 trong các lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ; tăng cường công tác chuyển đổi số và xây dựng tinh thần "chuyển đổi số" trong chính cán bộ công chức, viên chức, người lao động của ngành khoa học. Từng bước hình thành ngân hàng dữ liệu về các kết quả Khoa học và Công nghệ; tăng cường kết nối giữa viện, trường với doanh nghiệp để đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

PV

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.
Tin tức 1 giờ trước
Hội Nữ trí thức Việt Nam – Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp phối hợp trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - khai mạc lớp tập huấn về “Sở hữu trí tuệ, phương thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và đàm phán hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ thành công".
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội.
Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.