SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Nghệ An: Người đàn ông ném sữa ra đường bị lĩnh án tù

07:17, 24/11/2016
(SHTT) - Nghi ngờ sữa kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con trai. Nguyễn Cảnh Cường đã ném 7 hộp sữa của siêu thị ra đường và bị tuyên 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng cuối tháng 5 Nguyễn Cảnh Cường có đến siêu thị Tú Bắc tại Thành Phố Vinh mua một hộp sữa nhãn hiệu Glico ICreo (800g) cho con trai 1 tuổi.

Đến chiều ngày 28/5 Cường cùng anh trai Nguyễn Cảnh Dương và vợ Cao Thị Hoài Nhung, mang theo hộp sữa đã mua trước đó đến siêu thị để phản ánh về việc con trai mình uống và bị tiêu chảy. 

Thấy vậy, ông Phan Hữu Tú là chủ siêu thị đã giải thích về việc, sữa do cửa hàng nhập về có đầy đủ giấy tờ liên quan. Đề nghị anh cùng người thân hãy tìm đến công ty để giải quyết.

nguoi dan ong nem sua ra duong bi xu li

Nghệ An: Người đàn ông ném sữa ra đường bị lĩnh án tù. (Nguồn ảnh Vnexpress)

Anh trai Cường liền dùng tay đấm vào người ông Tú rồi bỏ về, vợ chồng ông Tú sau khi thấy việc con trai anh Cường nằm viện đã tìm đến hỏi thăm, quá trình thăm hỏi đã hỗ trợ gia đình Cường 30 triệu đồng. 

Công ty phân phối sữa cho siêu thị, cũng đã cử người xuống để giải quyết, nhưng cả 3 bên chưa thống nhất được phương án cuối cùng.

Đến ngày 8/7, Cường lại tiếp tục đòi gặp vợ chồng ông Tú tại nhà trọ, tại đây anh yêu cầu 2 người cam kết chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe sau này của con trai, nhưng không được sự đồng ý của ông Tú.

Đến chiều ngày 14/1, Cường dẫn theo một người bạn đến siêu thị Tú Bắc, tại đây anh chửi bới, tát bà Bắc vợ ông Tú. Nhìn thấy 2 hộp sữa của khách đặt trên bàn chờ thanh toán, Hùng bảo Cường lấy ném ra đường, Cường đồng thời còn tiếp tục vào khu vực để sữa và lấy thêm 5 hộp nữa mang ném xuống vỉa hè. Tổng số tiền mà Hùng và Cường đã đập phá 7 hộp sữa là 3.745.000 đồng.

Ngày 21/11, TAND thành phố Vinh đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với 2 đối tượng Nguyễn Cảnh Cường và Nguyễn Văn Hùng về tội hủy hoại tài sản.

Các bị cáo đã thừa nhận hành phạm tội, sau khi xem xét các hình thức tăng nặng, giảm nhẹ đã tuyên Cường 9 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Hùng 1 năm tù giam.

PV

Tin khác

Pháp luật 14 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.