SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 20/03/2024
  • Click để copy

Nghệ An: Kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo trái phép

07:13, 30/10/2021
(SHTT) - Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bằng công tác nghiệp vụ đã kịp thời bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi vận chuyển 2 tấn pháo lậu các loại chờ tiêu thụ trong dịp Tết sắp tới.

Cụ thể, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào tối ngày 24/10, tại khu vực Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn 3, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt quả tang 2 đối tượng Lương Hồng Thanh, sinh năm 1984, trú tại Khối Bắc, xã Diễn Hồng và Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1984, trú tại xóm Trung Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu đang trên đường vận chuyển 82 bánh pháo loại 49 quả, có tổng trọng lượng là 141 kg, 1 xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI i10 BKS 37A-216.56, cùng nhiều tang vật có liên quan.

5211_phao

 

Qua khai thác, đối tượng Lương Hồng Thanh khai nhận đã mua số pháo trên của một người cùng xã với số tiền 650.000 đồng/bánh, sau đó cùng Nguyễn Văn Dũng mang ra huyện Quỳnh Lưu để bán cho khách mua với giá 680.000 đồng/bánh.

Mở rộng điều tra, trong sáng 25/10, Công an Quỳnh Lưu tiếp tục tổ chức khám xét, bắt giữ thêm 2 đối tượng và thu giữ hàng chục bao tải lớn có chứa pháo nổ với tổng trọng lượng lên tới gần 2 tấn.

Tại trụ sở cơ quan Công an, các đối tượng khai, nhận thấy nhu cầu sử dụng pháo của người dân, nhất là vào dịp cuối năm nên đã tìm cách đưa pháo nổ từ phía bên kia biên giới vào địa bàn Nghệ An cất giấu tại nhà, rồi bán lại cho người mua để thu lời bất chính.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, vào ngày 13/10, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò triệt phá đường dây mua bán pháo nổ, thu giữ tang vật trên 89 kg pháo.

Thông tin từ đơn vị này cho biết, vào đêm ngày 11/10, Công an thị xã Cửa Lò thông tin trong chuyên án bắt pháo do đơn vị vừa khám phá, có liên quan đến Trần Thị Bé, sinh năm 1980, trú tại xóm Bắc Kim Hòa, Nghi Thuận. Kết hợp các tài liệu liên quan, Công an huyện Nghi Lộc đã mời Trần Thị Bé lên trụ sở xã Nghi Thuận làm việc.

4246_be

 

Tại đây, Trần Thị Bé đã khai nhận hành vi, đồng thời xin giao nộp số pháo mà Đặng Thái Bình, sinh năm 1985, trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, Diễn Châu gửi tại nhà, gồm 100 bánh pháo, loại 36 cối, tổng trọng lượng 89,1 kg.

Căn cứ lời khai của Trần Thị Bé, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp Công an Cửa Lò vận động được Đặng Thái Bình ra đầu thú. Sau khi đầu thú, Bình khai nhận, số pháo đem vào gửi tại nhà Trần Thị Bé để đem đi tiêu thụ là pháo do Bình tích trữ tại Lào, mỗi lần đi về Việt Nam, Bình mang theo một số ít và cất giấu ở nhà.

Được biết, Bình thường xuyên đi Lào làm ăn, mỗi lần về lại lén lút mang ít pháo về tích trữ dần, rồi móc nối với đối tượng ở huyện Nghi Lộc để đưa pháo vào địa bàn để bán kiếm lời.

Linh An

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Ẩm thực Chay Tuệ khai trương chi nhánh Trần Hưng Đạo vô cùng hoành tráng và sang trọng, hứa hẹn sẽ là điểm thưởng chay lý tưởng của hàng triệu thực khách.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh mới đây đã ký ban hành Quyết định số 1399/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024 cho 12 cá nhân trên địa bàn Thành phố.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Youtube mới đây đã ban hành chính sách mới, theo đó, từ ngày 26/3, các nhà sáng tạo nội dung sẽ buộc phải gắn nhãn cho các video được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là nỗ lực nhằm minh bạch các nội dung được đăng tải trên nền tảng này trong tình hình AI ngày càng bùng nổ.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh kéo theo việc chúng thể hiện một cách khéo léo hơn thái độ phân biệt chủng tộc. Báo cáo cho thấy, ChatGPT và Gemini đang có sự phân biệt đối xử với người dùng sử dụng tiếng Anh bản ngữ của người Mỹ gốc Phi (AAVE).
Tin tức 21 giờ trước
Nhiều nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và kinh doanh ẩm thực, dịch vụ lưu trú tại Việt Nam kì vọng có thể kết nối với các thương hiệu quốc tế thông qua triển lãm Food & Hotel Vietnam 2024.