SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Ngày 13/2: 5.680 người nhiễm virus corona nCoV đã khỏi bệnh

06:02, 13/02/2020
Tính đến 7h35 ngày 13-2, trên thế giới có tổng cộng 60.062 ca nhiễm, 1.363 người chết (1.361 ở Trung Quốc đại lục, 1 ở Philippines, và 1 ở Hong Kong). Bên cạnh đó, 5.680 người đã khỏi bệnh.

Tính đến 6h30 sáng 13-2 (giờ Việt Nam) tức khoảng 7h30 cùng ngày giờ Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc vẫn chưa công bố số liệu cập nhật về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ở nước này.

Bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Con số được công bố trễ hơn lệ thường vào sáng nay, con số này cho thấy số nhiễm mới ở tâm dịch tỉnh Hồ Bắc cao hơn gấp 7 lần của ngày hôm qua. Số ca tử vong tại tỉnh tâm dịch này ngày hôm qua cũng tăng thêm 242 ca, trong đó riêng tại Vũ Hán là 216 ca.

Số ca nhiễm mới tăng vọt lên con số 14.840 tại Hồ Bắc, trong đó có tới 13.436 trường hợp chỉ tính riêng ở thành phố Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm tại Hồ Bắc lên con số 48.206. Đây là một điều đáng chú ý bởi chỉ vài giờ trước đó Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng số ca nhiễm mới đã chậm lại!

Như vậy, tính đến hết ngày 12/2, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc đại lục đã lên đến con số 59.539, riêng trong ngày 12/2, nước này tăng thêm 14.886 ca. Số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục lên tới 1.358.

Với số ca nhiễm và tử vong mới ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc, theo báo South China Morning Post tính đến 7h35 ngày 13-2, trên thế giới có tổng cộng 60.062 ca nhiễm, 1.363 người chết (1.361 ở Trung Quốc đại lục, 1 ở Philippines, và 1 ở Hong Kong). Bên cạnh đó, 5.680 người đã khỏi bệnh.

Tuy nhiên, trao đổi với báo giới, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan nêu rõ: “Tôi cho rằng còn quá sớm để cố gắng dự đoán ngay bây giờ về thời điểm khởi đầu, đỉnh điểm và kết thúc của dịch bệnh”.

Tại Việt Nam, số trường hợp mắc: 15 trường hợp.

* 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện);.

* 06 người Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về (04 người đã khỏi và xuất viện);

* 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (01 người đã khỏi và xuất viện);

* 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc;

* 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, cháu ngoại của bệnh nhân P. T. B đã được xác định dương tính với COVID-19 ngày 9/2/2020

7 điều trị khỏi:

Số xét nghiệm âm tính: 871

Số trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch)

82 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chế để không lây nhiễm ra cộng đồng

Ngoài ra, có 602 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm COVID-19.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.