Ngành công nghiệp âm nhạc Hàn nhận lợi ích lớn từ cú bắt tay của KOMCA và MCSC
Theo Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) cho biết, Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Trung Quốc (MCSC) đã ký các thỏa thuận với Tencent Music và NetEase Cloud Music.
Các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại cuộc họp giữa Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc và Tencent Music được tổ chức tại Trung Quốc vào năm 2025. (Từ trái sang: Tsai Chun Pan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Tencent Music, Kar Shun Pang, Chủ tịch Điều hành Tencent Music, Lee Soo-man, Nhà sản xuất chính và Lãnh đạo có tầm nhìn tại A2O Entertainment và Park Hak-gi, cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc.
MCSC là tổ chức quản lý tập thể, chịu trách nhiệm quản lý quyền của các chủ sở hữu bản quyền âm nhạc tại Trung Quốc. Theo thỏa thuận đại diện song phương với KOMCA, MCSC sẽ thu tiền bản quyền đối với các tác phẩm âm nhạc Hàn Quốc được sử dụng tại Trung Quốc và chuyển khoản tiền này cho Komca.
KOMCA cho biết các vấn đề mang tính cấu trúc, xuất phát từ môi trường pháp lý và thị trường của ngành âm nhạc số Trung Quốc, đã khiến việc thu và quyết toán tiền bản quyền nhạc Hàn tại Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Do đó, Komca đã tiến hành các cuộc tham vấn ở cấp chuyên viên với MCSC nhằm tháo gỡ những vướng mắc này.
Trong năm 2025, các quan chức KOMCA đã tới Bắc Kinh để thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm thực trạng hoạt động cấp phép K-pop tại Trung Quốc và các phương án trao đổi dữ liệu với MCSC.
KOMCA cũng đã tiến hành các cuộc làm việc trực tiếp với những nhà vận hành nền tảng lớn trong thị trường âm nhạc số Trung Quốc.
Tháng 8/2025, ông Park Haki, cựu Phó Chủ tịch KOMCA, đã gặp trực tiếp lãnh đạo Tencent Music cùng với ông Lee Soo-man, nhà sản xuất K-pop có tầm nhìn và là nhà sáng lập A20 Entertainment. Ông Park đã hỗ trợ các cuộc thảo luận của ông Lee với phía Trung Quốc, trong đó các bên trao đổi những quan điểm thực tiễn về việc sử dụng âm nhạc Hàn Quốc tại Trung Quốc, cấu trúc vận hành nền tảng và quy trình quyết toán tiền bản quyền.
Trong bối cảnh các cuộc trao đổi đó, MCSC cho biết đã ký thỏa thuận cấp phép với Tencent Music vào tháng 11/2025.
Thỏa thuận này được ký kết với sự tham dự của các quan chức Cục Quản lý Bản quyền Quốc gia Trung Quốc và Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Tác giả và Nhà soạn nhạc, bao gồm các điều khoản áp dụng hồi tố cho việc sử dụng trước thời điểm ký kết, động thái được kỳ vọng sẽ khép lại khoảng trống cấp phép tồn tại lâu nay.
MCSC cũng cho biết đã hoàn tất đàm phán với NetEase Cloud Music vào tháng 9/2025 và ký thỏa thuận cấp phép. Thỏa thuận này cũng bao gồm các điều khoản hồi tố cho việc sử dụng trong quá khứ, đồng thời các cuộc thảo luận bổ sung về thỏa thuận cho các năm tiếp theo được cho là đang được tiến hành.
KOMCA, tổ chức đã phân phối tiền bản quyền phát sinh tại Trung Quốc cho các hội viên sau khi nhận từ MCSC, cho biết các thỏa thuận mới nhất đã đặt nền móng cho việc cải thiện quy trình thu và phân phối tiền bản quyền tại quốc gia tỷ dân.
“Tôi rất vui mừng khi một bước ngoặt có ý nghĩa đã đạt được đối với vấn đề tiền bản quyền từ Trung Quốc, lĩnh vực mà chúng tôi từ lâu đã kêu gọi các biện pháp chấn chỉnh,” nhạc sĩ kiêm ca sĩ Lee Si-ha, Chủ tịch đắc cử của KOMCA, cho biết. “Dựa trên nền tảng thực tiễn mà hiệp hội đã tích lũy cùng với kinh nghiệm cá nhân của tôi trong việc theo sát vấn đề tiền bản quyền tại Trung Quốc, tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm các thỏa thuận này nhanh chóng dẫn tới việc thu và phân phối tiền bản quyền trên thực tế.”
Khánh An
TIN LIÊN QUAN
-
Bước ngoặt pháp lý: EU yêu cầu AI trả tiền sử dụng các tác phẩm có bản quyền
-
Bị tố vi phạm bản quyền hơn 20.000 ca khúc, Anthropic đối mặt với khoản bồi thường lên tới 3 tỷ USD
-
Loạt YouTuber tố Snap vi phạm bản quyền trong đào tạo AI
-
Hàn Quốc: Các nhà sáng tạo và chủ sở hữu bản quyền phản đối chính sách 'tiền trảm, hậu tấu' trong kế hoạch AI của Chính phủ
