SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Kinh tế 4 tháng trước
(SHTT) - Với mức tăng trưởng kinh tế 8,05% năm 2023, Hà Tĩnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và đứng thứ 15 cả nước.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Chiều 9/3, UBND thành phố Hà Nội họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội tháng 2/2023. Đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội tổ chức họp báo theo hình thức kết nối trực tuyến với 30 điểm cầu. Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thực hiện họp báo trực tuyến.
Kinh tế 1 năm trước
(SHTT) - Theo báo cáo từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1/2023, có 34.994 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2022.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Sáng 27/10, Quốc hội bắt đầu phiên đầu tiên của hai ngày thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch 2023.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Chiều 25/8, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng UBND TP về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2022.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự toán, tăng 10,75% so cùng kỳ, trong đó số thu nội địa đạt 878,5 nghìn tỷ đồng, bằ
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ quyết liệt
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, thời gian vừa qua vấn đề thất thoát, thất thu ngân sách nhà nước qua việc giao đất, không qua đấu thầu đấu giá đã xảy ra.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Ngày 7/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa có báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh quý 1/2020 với những con số khá ấn tượng về doanh thu và nộp ngân sách.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Thâm hụt ngân sách Mỹ trong tài khóa 2020 được dự báo tăng gấp gần 4 lần, lên mức cao kỷ lục 3.800 tỷ USD.
Kinh tế 4 năm trước
(SHTT) - Một cá nhân nghèo, ngoài lao động để có tiền thì chẳng còn cách nào khác. Thế nhưng nếu một quốc gia nghèo, vậy tại sao chúng ta không in thêm tiền để \"giàu\" hơn?
Tin Tổng hợp 5 năm trước
(SHTT) -Tại Việt Nam hiện có 11 triệu người đang hưởng lương - phụ cấp từ ngân sách! Nếu đúng như vậy thì bình quân 9 người Việt Nam sẽ phải nuôi 1 cán bộ nhà nước! 
Tin tức Việt Nam 6 năm trước
(SHTT) - Theo ông Trần Quốc Thuận – Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phải bỏ biên chế các hội, tổ chức chính trị - xã hội, không thể lấy ngân sách để nuôi như nuôi bộ máy hành chính như hiện nay.