SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giá mua vào ngoại tệ

00:19, 30/11/2020
Lần đầu tiên trong vòng 1 năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều chỉnh giá mua vào USD, giảm mạnh tới 50 điểm, từ 23.175 VND/USD xuống mức 23.125 VND/USD.

Nếu tính cả lần điều chỉnh mới nhất trong tuần này, NHNN đã có tổng cộng 4 lần hạ tỷ giá USD/VND mua vào kể từ 2015 đến nay. Điểm chung trong những quyết định trên là thời điểm điều chỉnh giá diễn ra vào đầu năm hoặc cuối năm khi nguồn cung ngoại tệ trên thị trường ở tình trạng dồi dào. Điểm khác biệt của lần điều chỉnh này là mức giảm sâu nhất với 50 điểm, trong khi những lần trước chỉ dừng ở mức giảm 10 - 25 điểm.

Theo phân tích của BIDV, lần điều chỉnh giá mua vào ngoại tệ của NHNN là hợp lý. Bởi động thái này của NHNN giúp tiết giảm chi phí mua vào ngoại tệ trong thời điểm khối lượng ngoại tệ bán về NHNN có xu hướng tăng nhanh. Ngoài ra, điều chỉnh giá ngoại tệ cũng góp phần giảm bớt căng thẳng với Mỹ trong câu chuyện thao túng tiền tệ mà Tổng thống Mỹ Trump đã đưa ra mới đây.

Hiện nay, nhu cầu ngoại tệ đối với các hoạt động du lịch, chữa bệnh, du học… nhìn chung chưa thể phục hồi do Covid-19. Vì vậy, cung cầu ngoại tệ trong nước vẫn duy trì mức thặng dư lớn, tạo điều kiện để NHNN mua vào khoảng 3 tỷ USD trong tháng 11/2020. Tính chung 11 tháng, NHNN đã mua 11,5 tỷ USD. Trong lần giảm tỷ giá mua ngoại tệ gần nhất vào tháng 11/2019, NHNN cũng đã mua vào khoảng 1,9 tỷ USD nhờ diễn biến thuận lợi của cung cầu ngoại tệ trong nước.

Ngay sau quyết định của NHNN, tỷ giá giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng xuất hiện bước điều chỉnh với cường độ nhẹ, giảm khoảng 20 - 25 điểm. Cân đối cung - cầu ngoại tệ trên thị trường không có nhiều thay đổi, vẫn có phần thuận lợi nghiêng về phía cung.

Tỷ giá USD/VND niêm yết của các Ngân hàng thương mại (NHTM) giảm 5 điểm/USD, về mức 23.040/23.250; tỷ giá trên thị trường tự do không đổi chiều mua vào và giảm 10 điểm/USD chiều bán ra, lên 23.200/23.230.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, tỷ giá ngoại tệ có khả năng sẽ đi ngang trong thời gian còn lại của năm 2020, hoặc có thể tăng nhẹ do một lượng lớn ngoại tệ đã bị hút về NHNN. Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên Đán, nguồn cung ngoại tệ sẽ được bổ sung từ dòng kiều hối và giải ngân ngoại tệ của doanh nghiệp, cá nhân để chi tiêu trong dịp lễ lớn. Vì vậy, tỷ giá USD/VND có thể giảm trở lại trong tháng đầu năm 2021.

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.