SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 16/04/2024
  • Click để copy

Nga tăng số tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ thêm 622 triệu USD

11:56, 17/12/2019
Vào tháng 10 năm nay Nga đã tăng số tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ thêm 622 triệu USD.

Vào tháng 10 năm nay Nga đã tăng số tiền đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ thêm 622 triệu USD. Được biết, trong khoản đầu tư này, 8,127 tỉ USD là các chứng khoán ngắn hạn và 2,570 tỉ USD là các khoản đầu tư dài hạn.

Nga không phải là một trong 30 “chủ nợ” lớn nhất của Mỹ. Kể từ tháng 4/2018, Moscow đã giảm một cách có hệ thống các khoản đầu tư vào Mỹ. Đồng thời, vào tháng 9-10/2018, một sự gia tăng nhẹ trong đầu tư vào nợ công của Mỹ đã được ghi nhận. Tháng 11/2018, Nga một lần nữa giảm đầu tư.

Đây là lần tăng đầu tư thứ ba của Moskva trong năm nay. Những lần tăng trước đó (775 triệu đô la và hơn 800 triệu đô la) được ghi nhận vào tháng 9.

Trong nhiều năm qua, Nhật Bản vẫn đứng đầu trong danh sách các “chủ nợ” lớn nhất của Mỹ, với khối lượng đầu tư 1,168 nghìn tỉ USD, tiếp theo là Trung Quốc 1,1016 nghìn tỉ USD, ở vị trí thứ ba là Vương quốc Anh với gần 298,6 tỉ USD trái phiếu kho bạc của Kho bạc Hoa Kỳ.

Trước đó, Trung Quốc đã bắt đầu rút dần số trái phiếu mà nước này sở hữu tại Kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất gần 2 năm qua.

Reuters dẫn số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 17/6 cho biết lượng nắm giữ tín phiếu, hối phiếu và trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc trong tháng 4/2019 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 05/2017.

Trong những năm gần đây Nga đã giảm đầu tư vào chứng khoán Mỹ một cách có hệ thống. Tối đa các khoản đầu tư của Nga trong 12 năm qua được quan sát thấy là vào năm 2010 khi chạm mốc quá 170 tỉ USD. Đồng thời Nga đang tăng dần dự trữ vàng tính đến tháng 7 năm nay lên tới 101,9 tỉ USD.

Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết rằng, Nga đã giảm đầu tư vào Mỹ do cần phải “phân phối lại dự trữ tiền tệ”.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.