SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Nếu lọt vào vòng 1/8, ĐT Việt sẽ chạm trán đối thủ nào?

16:03, 15/01/2019
(SHTT) - Trong trường hợp giành quyền vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục phải đương đầu với những thử thách không hề dễ dàng.

Sau hai lượt trận, cục diện bảng D phân hóa rõ rệt khi Iran và Iraq cùng giành trọn vẹn 6 điểm trước Việt Nam và Yemen. Với kết quả này, dù đánh bại Yemen ở lượt trận cuối, Quang Hải và các đồng đội cũng chỉ có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng D.

Và theo phân loại nhánh đấu của Ban tổ chức, trong trường hợp trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Việt Nam (Ba bảng D – 3D) sẽ chạm trán 1 trong 2 đối thủ Jordan (Nhất bảng B – 1B) hoặc UAE (Nhất bảng A – 1A) ở vòng 1/8.

Nếu lọt vào vòng 1/8, ĐT Việt sẽ chạm trán đối thủ nào?
Cách sắp xếp các cặp đấu tại vòng 1/8

Việc Việt Nam phải gặp đối thủ nào sẽ tùy thuộc vào việc đội xếp hạng ba ở bảng C (3C) có lọt vào vòng 1/8 hay không.

Theo thứ tự ưu tiên, trong trường hợp cả hai đội 3C và 3D cùng đi tiếp, các cặp đấu sẽ được xác định như sau: UAE (1A) vs 3C và Jordan (1B) vs 3D.

Còn nếu đội 3C bị loại, đội 3D sẽ rơi vào nhánh đấu khác, nơi đối thủ sẽ là UAE (1A).

Ở bảng C hiện tại, hai đội cuối bảng đều chưa có được điểm nào nhưng Kyrgyzstan (hiệu số -2) tạm xếp trên Philippines (hiệu số -4). Với cục diện này, kết quả hòa khi đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối gần như chắc chắn sẽ khiến cả hai cùng bị loại.

Trong trong trường hợp có kết quả thắng thua, đội giành chiến thắng sẽ phải chờ xem liệu mình có thể lọt vào top 4 đội hạng ba xuất sắc nhất hay không. 

Nếu lọt vào vòng 1/8, ĐT Việt sẽ chạm trán đối thủ nào?
Việt Nam từng gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 (Ảnh: VFF)

Về phía hai đối thủ đang chờ đợi trước mắt, dù không dễ nhưng có thể thấy cả Jordan và UAE đều là những đội bóng mà Việt Nam hoàn toàn khả năng đánh bại.

Trước Asian Cup 2019, chủ nhà UAE xếp hạng 79 trên BXH FIFA, hơn Việt Nam 21 bậc. Tuy nhiên sau màn trình diễn ở vòng bảng của UAE khi hòa vất vả trước Bahrain, thắng Ấn Độ trong thế trận dưới cơ hoàn toàn và một trận hòa nhạt nhòa trước gặp Thái Lan, người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể hi vọng vào một chiến thắng.

Còn nhớ tại Asian Cup 2007, chính UAE đã thất bại 0-2 trước Việt Nam tại vòng bảng bởi các bàn thắng của Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh.

Trong khi đó với Jordan, đây không phải một cái tên xa lạ khi đội bóng này từng nằm cùng bảng với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019. Trong hai lần chạm trán, Việt Nam và Jordan đều bất phân thắng bại (hòa 0-0 tại Việt Nam, hòa 1-1 tại Jordan).

Rõ ràng, nếu vượt qua vòng đấu bảng để vào chơi tại vòng 1/8, cơ hội giành vé vào tứ kết của ĐT Việt Nam là không hề nhỏ. 

Video: Trận hòa 1-1 của Việt Nam trên sân của Jordan vào ngày 27/3/2018

Âu Bằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.