SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Nên nghe nhạc khi mang thai như thế nào để con sinh ra được thông minh?

03:45, 09/08/2018
(SHTT) - Chăm sóc bà bầu đúng cách là biện pháp giúp cho thai phụ khỏe mạnh, đồng thời thai nhi khi sinh ra cũng được thông minh và cứng cáp hơn. Nghe nhạc cổ điển vừa giúp mẹ bầu thư giãn, vừa tăng trí thông minh cho trẻ.

Cho đến nay, vẫn chưa có một con số thống kê chính xác về hiệu quả của việc nghe nhạc khi mang thai. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nghe nhạc có công dụng rất tốt trong việc chăm sóc sức khỏe bà bầu và phát triển trí thông minh của trẻ. Chính vì vậy, hiện nay, khi mang thai, các bà bầu cũng rất thường chú trọng đến việc nghe nhạc và lựa chọn các thể loại nhạc để nghe cùng thai nhi, với mong muốn con sinh ra sẽ thông minh và nuôi dưỡng tâm hồn tốt hơn.

Khi nào có thể băt đầu cho trẻ nghe nhạc?

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, thai nhi từ 16 tuần tuổi trở đi đã có thể cảm nhận được những âm thanh từ bên ngoài. Do đó, khi mang thai từ tuần 16-20 trở đi, mẹ bầu có thể bắt đầu nghe nhạc cùng con.

Thai nhi thường có khuynh hướng ngủ khi mẹ vận động và thức khi mẹ nghỉ ngơi. Chính vì vậy, thời điểm tốt nhất để cho trẻ nghe nhạc là khi mẹ muốn thư giãn. Lúc này, mẹ nên thả lỏng cơ thể và tâm hồn, chỉ tập trung vào cảm nhận âm nhạc, có như vậy thai nhi mới có thể cảm thụ được giai điệu một cách tốt nhất. Nghe nhạc khi mang thai cũng là cách chăm sóc sức khỏe bà bầu vô cùng hiệu quả.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, thai nhi từ 16 tuần tuổi trở đi đã có thể cảm nhận được những âm thanh từ bên ngoài hình ảnh

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, thai nhi từ 16 tuần tuổi trở đi đã có thể cảm nhận được những âm thanh từ bên ngoài. Ảnh: Internet.

Nghe nhạc không những giúp mẹ bầu và thai nhi đều được thư giãn mà còn tạo sự gắn kết giữa mẹ và em bé trong bụng tốt hơn. Trong khi nghe nhạc, mẹ không nhất thiết phải nằm yên một chỗ, thay vào đó có thể nhẹ nhàng đung đưa người theo điệu nhạc, tạo hứng khỏi và sự thích thú cho con.

Tuy nhiên, không phải lúc nào nghe nhạc cũng tốt. Mẹ bầu nên nghe nhạc trong khoảng thời gian từ 20-30 phút mỗi ngày, nghe trong không gian yên tĩnh và hoàn toàn tập trung để cảm thụ giai điệu nhạc bằng cả tâm hồn, có như vậy bé yêu mới cảm nhận được âm nhạc và hiệu quả nghe nhạc mới được phát huy.

Loại nhạc thích hợp với thai nhi

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, nhạc cổ điển là lựa chọn lý tưởng nhất cho thai nhi. Những bản nhạc bất hủ của Mozart, Beethoven, hay Bach,… đều mang lại hiệu quả rất tốt với trí não của trẻ. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu không thực sự hứng thú với thể loại nhạc này thì không cần thiết phải ép mình nghe chúng. Việc mẹ thư giãn nghe nhạc và cảm thụ giai điệu bằng cả tâm hồn mới thực sự quan trọng và có tác dụng với trẻ.

Nên lựa chọn những bản nhạc có ca từ tự nhiên, trong sáng, thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ,... hình ảnh

Nên lựa chọn những bản nhạc có ca từ tự nhiên, trong sáng, thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ,... Ảnh: Internet.

Trong thời gian mang thai, tâm trạng của mẹ ảnh hưởng đến trẻ rất nhiều. Do đó, mẹ bầu cần nghe những thể loại nhạc mà mình thích, làm sao để có được hứng khởi khi nghe nhạc. Tuy nhiên, thai phụ cũng cần tránh nghe các thể loại nhạc quá buồn hay quá não nề, những bản nhạc có nhịp điệu và tiết tấu quá mạnh vì chúng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Nên lựa chọn những bản nhạc có ca từ tự nhiên, trong sáng, thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ,...

Âm lượng nghe nhạc như thế nào là đủ?

Kể cả khi nghe nhạc hay khi hoạt động bình thường, mẹ bầu cũng đều nên tránh những nơi quá ồn ào để không ảnh hưởng đến trẻ. Nên nghe nhạc bằng loa ngoài,vừa tốt cho trẻ, vừa không tác động xấu đến việc chăm sóc sức khỏe bà bầu. Nếu nghe nhạc bằng tai nghe, tốt nhất mẹ bầu nên lựa chọn những loại tai nghe dành riêng cho bà bầu. Bên cạnh đó, thai nhi trong bụng cũng có thính giác chưa phát triển hoàn toàn, do vậy, mẹ bầu không nên nghe nhạc hay cho con nghe nhạc quá to. Khi áp tai nghe lên bụng nên điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn so với mức mẹ nghe thông thường một chút.

Nên nghe nhạc bằng loa ngoài,vừa tốt cho trẻ, vừa không tác động xấu đến việc chăm sóc sức khỏe bà bầu hình ảnh

Nên nghe nhạc bằng loa ngoài,vừa tốt cho trẻ, vừa không tác động xấu đến việc chăm sóc sức khỏe bà bầu. Ảnh: Internet.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 5 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 13 giờ trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
PGS.TS.BS Hà Xuân Tùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - khẳng định: “Đổi mới sáng tạo trong y tế là khó khăn nhất vì liên quan nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố công nghệ lẫn sinh mạng con người. Bệnh viện 199 là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này”.