SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Ngày 28/8/2020, Ngân hàng Quân Đội (MB) đã tổ chức trao tặng 2 xe cứu thương cho Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Vừa qua, Vinamilk đã ký thành công hợp đồng xuất khẩu trị giá 1,2 triệu đô gồm 85 container sản phẩm sữa đậu nành hạt và trà sữa sang Hàn Quốc
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Như vậy, đến nay cả nước đã có tổng cộng 223 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Sáng 26/3, Bộ Y tế thông tin đã có thêm 7 ca bệnh mắc COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của Việt Nam lên 148.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Lúc 20h50 tối 23/3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận bệnh nhân tứ 123 mắc COVID-19.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Chiều 14/3, Bộ Y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh về 4 ca bệnh COVID-19.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết chiều qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa ghi nhận một trường hợp ở Hà Nội dương tính với Covid-19. Cô gái tên N.H.N 26 tuổi, cư trú tại phố Trúc Bạch.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Hiện vẫn chưa kiểm soát triệt để được những người tiếp xúc với bệnh nhân số 17 bị nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Arilines từ London về Nội Bài hôm 2/3 vừa qua.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Theo văn bản thông báo do Bộ Y tế ban hành, bắt đầu từ 0 giờ ngày 7/3/2020 tại tất cả các cửa khẩu, các hành khách đến từ (hoặc đi qua) các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Campuchia sẽ bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 tăng cao, Bộ Y tế đã quyết định cấp số đăng ký tạm thời cho 2 sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus corona để sử dụng trong xét nghiệm sàng lọc.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Tiền luôn được biết đến là ổ vi khuẩn do được lưu chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Trước thực trạng đó, nhằm tránh phát tán dịch bệnh Covid-19 thông qua tiền mặt, các ngân hàng tại Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp khử trùng thậm chí là tiêu hủy đối với tiền mặt để tránh bệnh dịch lây lan.