NASA vạch lộ trình chiến lược xây dựng căn cứ mặt trăng vào năm 2032
Tuyên bố này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực chinh phục không gian sâu của nhân loại, mở ra kỷ nguyên mới cho việc định cư và nghiên cứu ngoài Trái Đất.
Tại cuộc họp báo vừa qua, Giám đốc NASA Jared Isaacman đã trực tiếp trình bày lộ trình tổng thể gồm ba giai đoạn chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Theo đó, giai đoạn khởi đầu sẽ kéo dài từ nay đến năm 2029, tập trung vào hàng loạt sứ mệnh có người lái và không người lái. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn này là tiến hành các thí nghiệm khoa học nền tảng, đồng thời tối ưu hóa công nghệ để đảm bảo khả năng tiếp cận bề mặt Mặt Trăng một cách an toàn và đáng tin cậy.
NASA vạch lộ trình chiến lược xây dựng căn cứ mặt trăng vào năm 2032
Ngay sau đó, giai đoạn hai bước vào triển khai từ năm 2029 đến năm 2032, thời điểm NASA bắt tay vào xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tạm thời lẫn lâu dài trên vệ tinh tự nhiên này, đồng thời duy trì sự hiện diện luân phiên của con người. Mọi nỗ lực sẽ đạt đỉnh điểm vào giai đoạn ba, dự kiến bắt đầu từ năm 2032, hướng tới việc thiết lập một sự hiện diện thường trực, ổn định của các phi hành đoàn trên Mặt Trăng.
Để đặt nền móng vững chắc cho siêu dự án này, NASA sẽ kích hoạt giai đoạn một bằng ba sứ mệnh không người lái mang tính tiên phong ngay trong thời gian tới. Khởi đầu là sứ mệnh Moon Base I, dự kiến hoàn thành không sớm hơn mùa thu năm 2026. Trong chuyến hành trình này, tàu đổ bộ Blue Moon Mark 1 của tập đoàn Blue Origin sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển các thiết bị chuyên dụng lên bề mặt Cung Trăng để nghiên cứu cơ chế tương tác của các động cơ đẩy với môi trường tại đây.
Nối tiếp dòng chảy công nghệ đó, hai sứ mệnh Moon Base II và Moon Base III cũng được lên kế hoạch phóng ngay trong năm nay với những nhiệm vụ khoa học then chốt. Cụ thể, Moon Base II sẽ sử dụng tàu đổ bộ Griffin của Astrobotic để chuyên chở gần nửa tấn hàng hóa, bao gồm cả xe tự hành FLIP hiện đại của hãng Astrolab. Trong khi đó, Moon Base III sẽ đồng hành cùng tàu đổ bộ Nova-C Trinity thuộc sở hữu của Intuitive Machines. Sứ mệnh này mang trọng trách nghiên cứu các xoáy sáng bí ẩn trên bề mặt Mặt Trăng nhằm giải mã sự tiến hóa bề mặt và hành vi của vật chất trong điều kiện môi trường cực đoan. Đáng chú ý, chuyến bay thứ ba này còn mang theo các thiết bị nghiên cứu tiên tiến từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) và Viện Khoa học Vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc, thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế sâu rộng.
Theo người đứng đầu NASA, ba cột mốc đầu tiên này chỉ là sự mở đầu cho hơn mười sứ mệnh không gian khác sẽ tiếp tục được cơ quan này công bố trong năm nay. Nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch, ông Jared Isaacman khẳng định rằng mỗi sứ mệnh, dù có người lái hay tự hành, đều là một cơ hội học hỏi vô giá khi con người quay trở lại Mặt Trăng. Đây là chuỗi chuẩn bị bắt buộc để nhân loại từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng sinh sống, đồng thời làm chủ các kỹ năng sinh tồn và làm việc tại một trong những môi trường khắc nghiệt, nguy hiểm nhất trong vũ trụ.
Phạm Tuấn
TIN LIÊN QUAN
-
Việt Nam giành 8 huy chương tại Olympic Vật lí châu Á 2026
-
Cập nhật phần mềm màn hình táp lô, Hyundai Thành Công triệu hồi hơn 3700 xe Tucson
-
Cuộc đua công nghệ pin xe điện: Trung Quốc kích hoạt kỷ nguyên ‘sạc nhanh như đổ xăng’
-
Phường Hạc Thành (Thanh Hóa): Ra mắt mô hình Tổ hội Nông dân nghề nghiệp kết nối, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông sản