SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
  • Click để copy

NASA hé lộ siêu tên lửa SLS, khẳng định có thể đưa con người lên sao Hoả

17:00, 18/01/2019
(SHTT) – NASA tự tin tiết lộ với báo giới “quái vật” SLS của mình có khả năng mang khối lượng hàng hóa lên tới 130 tấn vào quỹ đạo. SLS sẽ giúp chuyên chở các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế và việc con người có thể đặt chân lên sao Hoả không còn là ước mơ xa vời.
8615876-6599833-The_huge_tank_is_being_stress_tested_at_NASA_s_Marshall_Space_Fl-m-52_1547666445459

SLS sẽ tạo ra 8,8 triệu lbs. lực đẩy tối đa, lực đẩy mạnh hơn 15% so với tên lửa Saturn V 

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa hé lộ về chiếc bình nhiên liệu khổng lồ và ảnh mô phỏng một siêu tên lửa cho thấy những bước tiến quan trọng của họ trong kế hoạch đưa con người lên lập căn cứ trên Sao Hỏa.

Trong hai năm tới, NASA lên kế hoạch phóng tên lửa Hệ thống Phóng Vũ trụ (SLS) trong chuyến bay không người lái 384.400 km quanh Mặt Trăng. Với dự định xây trạm vũ trụ, căn cứ trên Mặt Trăng và phi vụ sao Hỏa, tương lai của chương trình phi hành gia phụ thuộc vào thành công của chuyến bay này.

Dù SLS là tên lửa hoàn toàn mới, giàn phóng cao 98 m trị giá hàng tỷ USD sẽ bắt đầu hành trình tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida trên một phương tiện hơn 50 năm tuổi. Đội ngũ phụ trách hộ tống tên lửa vượt qua hành trình 7 km tới bệ phóng sẽ chịu áp lực lớn.

"Chúng tôi có cảm giác tràn đầy tự hào khi gánh chương trình vũ trụ của Mỹ trên lưng", Bob Myers, một thành viên trong đội điều khiển hai cỗ xe bánh xích đồ sộ của NASA, chia sẻ. "Chúng tôi chỉ có một tên lửa, một lần phóng và chúng tôi không muốn làm hỏng lần phóng đó".

4967500-6599833-image-a-14_1547672842456

 

5365880-6599833-The_space_agency_is_prepping_for_the_maiden_voyage_of_the_8_9_bi-a-39_1547665953875

 Ảnh Mô phỏng siêu tên lửa Sao Hỏa

Tàu vũ trụ Sao Hỏa và nhiều tàu du hành không gian khác trong tương lai dự kiến sẽ rời khỏi trái đất nhờ lực đẩy siêu mạnh của Hệ thống phóng không gian (Space Launch System – SLS), một tên lửa rocket cực lớn và mạnh mẽ, sử dụng 4 động cơ RS-25, lực đẩy vượt 15% so với dòng tên lửa danh tiếng Saturn V của NASA, thiết bị đã đưa những tàu vũ trụ nổi tiếng nhất rời Trái Đất.

8615872-6599833-image-a-53_1547666617936

 SLS đang được di chuyển vào vị trí tại Trung tâm bay không gian Marshall của NASA ở Huntsville, Alabama

Trong những bức ảnh chụp công xưởng của NASA, một thiết bị hình trụ, to như một cao ốc đã được hé lộ. Hình trụ cao đến 61 m này thực ra chỉ mới là… bình nhiên liệu của siêu tên lửa SLS. Bể chứa khổng lồ này chứa tới 2.033 lít hydro lỏng, cung cấp lực đẩy tới 8,8 triệu pound, tương đương 3.992 tấn.

5365886-6599833-NASA_has_released_a_jaw_dropping_video_of_the_moment_its_deluge_-a-35_1547665953735

 Cột nước khổng lồ trong thử nghiệm của NASA

Theo NASA, thiết bị cung cấp nhiên liệu này vẫn đang được thử nghiệm tại Trung tâm Bay không gian Marshall ở Alabama.

Theo ông Jim Bridenstine, Giám đốc NASA, đầu tiên NASA sẽ đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng để tìm nước và các tảng băng có thể dùng làm nhiên liệu tên lửa. Mặt trăng nhiều khả năng trở thành một "trạm xăng" không gian cho các chuyến du hành và cũng là bước chuyển tiếp để các robot thế hệ mới thực hiện nhiệm vụ tương tự trên Sao Hỏa - khoan tìm nước và khai thác nhiên liệu tên lửa từ băng, để chuẩn bị sẵn sàng cho con người đặt chân đến.

Hiện đã có các bằng chứng rõ ràng cho thấy có những chất bay hơi từ mặt trăng cũng như băng giá mặt trăng có thể phù hợp làm nhiên liệu tên lửa. Họ sẽ tìm cách biến nó thành nước bằng cách sử dụng nhiệt, thông qua các thiết bị công nghệ cao.

Theo các chuyên gia, triển vọng có thể đưa con người lên Sao Hỏa kịp mốc năm 2030 là rất lớn sau khi những vật liệu hữu cơ niên đại 3 tỉ năm được tìm thấy trong hồ Martian của hành tinh này, thông qua robot thăm dò. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng Sao Hỏa từng tồn tại sự sống trước khi một thảm họa núi lửa lớn xảy ra, biến nó thành một hành tinh chết.

Nhiều nghiên cứu trước đó cũng cho thấy 3 tỉ năm trước, Sao Hỏa đã từng là hành tinh xanh giống Trái đất với nhiều đại dương. Nếu nó từng phù hợp cho sự sống, sẽ dễ dàng cho con người sinh sống, trồng trọt và xây dựng căn cứ ở đó hơn theo kế hoạch của NASA.

Dự kiến toàn bộ hệ thống tên lửa SLS sẽ được hoàn thành sơ bộ và thử nghiệm lần đầu vào năm 2020, đẩy một tàu vũ trụ mang tên Orion nặng 70 tấn, mang theo 4 phi hành gia, từ Trung tâm Vũ trụ Kenedy. Orion sẽ phải vượt kỷ lục của mọi tàu vũ trụ Apollo từ trước đến nay khi đi đến nơi cách trái đất 442.570 km trong nhiệm vụ 22 ngày.

Thuý Hằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Theo thông cáo báo chí, các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Thiên Tân, Trung Quốc mới đây đã tạo ra một loại pin đột phá, vận hành bằng oxy cơ thể, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Khoa học Công nghệ 6 giờ trước
(SHTT) - Từ lâu, bia Bỉ đã được biết đến với sự đa dạng, chất lượng xuất sắc và truyền thống lâu đời. Hiện tại, các nhà nghiên cứu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm cho hương vị của loại bia trứ danh này trở nên ngon hơn.
Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Công ty Honda Việt Nam đã chính thức công bố chiến dịch triệu hồi 221 xe Gold Wing và CBR1000RR. Mục đích của đợt triệu hồi là để kiểm tra hiện tượng phồng cánh bơm xăng nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm.
Khoa học Công nghệ 8 giờ trước
(SHTT) - Apple đang lên kế hoạch sử dụng Ernie Bot, một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do Trung Quốc phát triển, cho các sản phẩm và bản cập nhật sắp tới tại quốc gia này.
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Công ty sản xuất pin và ô tô khổng lồ BYD của Trung Quốc đã đạt được lợi nhuận kỷ lục vào năm 2023, vượt qua Tesla của Elon Musk để trở thành hãng bán xe điện nhiều nhất thế giới.