SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo SCMP đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc đã thành công kết hợp vi sinh vật với nước biển để chuyển đổi ánh sáng thành đường sau đó sử dụng nó để tạo ra điện sạch.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học California (Mỹ) mới đây đã công bố giải pháp cho phép tổng hợp nguồn năng lượng sinh học từ chính mồ hôi của người đeo thiết bị.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học thuộc Đại học California (thành phố San Diego, Mỹ) đang nghiên cứu phương thức chuyển hóa mồ hôi tiết ra từ cơ thể người thành một loại nhiên liệu sinh học cho viên pin của các thiết bị điện tử thông minh đeo tay.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học Thụy Điển đã phát hiện thêm một số điều quan trọng về mối liên quan tới sự di chuyển của vi khuẩn và việc sản sinh ra dòng điện. Những phát hiện này rất có thể sẽ giúp chúng ta có một nguồn nhiên liệu dồi dào mới trong tương lai.