Nâng cao cảnh giác trước tin giả trong kỷ nguyên số
Theo Ths Nguyễn Thị Thúy Hằng – phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9), giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, kỷ nguyên số và sự lớn mạnh không ngừng của báo chí công dân, cùng với nhu cầu thông tin nhiều hơn, nhanh hơn của công chúng chính là mảnh đất màu mỡ của tin giả, tin sai lệch.
Đây chính là nguy cơ không chỉ gây mất an toàn với đời sống cộng đồng, quản trị xã hội mà còn với chính những nhà báo, cơ quan báo chí. Người làm báo, dù là loại hình báo chí nào, khi được trang bị kỹ năng để nhận diện, phân loại và kiểm chứng thông tin sẽ có được thành trì vững vàng để bảo vệ mình và những tác phẩm báo chí của mình. Hơn thế nữa, công cụ kiểm chứng thông tin ngoài loại trừ tin giả, tin sai lệch, còn giúp nhà báo và cơ quan báo chí phát triển đề tài, "chạm" được vào nhu cầu thông tin để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cầu nối thông tin - chính sách đến với người dân.
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng – phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM (VTV9), giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam.
Hiện nay, thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận xã hội, khi công chúng tiếp cận với thông tin giả họ không thể nhận biết được đó là thông tin đúng hay sai, từ đó công chúng sẽ xem những nguồn tin gì xuất hiện ngay trước mắt mà không cần kiểm chứng hay nghi ngờ. Chính vì vậy, nhiệm vụ của phóng viên định hướng dư luận xã hội không để thông tin sai lệch có khoảng trống cơ hội tồn tại.
Khóa học quy tụ 20 phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Lớp học được tổ chức trong thời điểm tốc độ lan truyền thông tin trên khắp cõi mạng một cách khủng khiếp, khiến cho nhiều phóng viên lúng túng trong việc tiếp cận thông tin.
Các phóng viên đến từ nhiều cơ quan báo chí trong cả nước nhận chứng nhận hoàn thành khóa học.
Các học viên được học những phương pháp mới, sau đó áp dụng vào công việc để xác định chính xác nguồn tin như mạng xã hội, dữ liệu, tin đồn, tuyên bố, phát ngôn. Điều quan trọng hơn phải trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và liên kết các văn bản từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài ra, còn có nhiều cách để kiểm tra khác nhau như nghi vấn, tìm kiếm thông tin cần thiết 5W1H, đi tìm nguồn tin chính, kiểm tra văn bản hình ảnh, văn bản luật, chuyên gia, cơ quan thu thập dữ liệu, cơ sở liệu báo chí. Hơn nữa, giảng viên còn chia sẻ kinh nghiệm làm nghề, những vướng mắc trong quá trình tác nghiệp và cách giải quyết vấn đề.
Học viên Trần Kiên Cường – Báo Cựu Chiến Binh Việt Nam - chia sẻ: “Khóa học mục đích giúp những phóng viên có kỹ năng rà soát thông tin, phân loại thông tin, quy trình kiểm chứng không tin. Từ việc kiểm chứng thông tin phóng viên có thể khai thác thêm được nhiều đề tài để phục vụ cho công tác viết tin bài hằng ngày”.
Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các phóng viên, cộng tác viên, nhà báo kỳ cựu đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những nhà báo chuyên nghiệp.
Tuấn Quang
TIN LIÊN QUAN
-
Mỗi cá nhân cần trở thành 'tường lửa sống' trước tin giả và thao túng thông tin
-
Hà Nội: Xử lý trường hợp đăng tin giả về việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc
-
Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW chính thức vận hành
-
Đăng tin giả về lễ diễu binh, một thanh niên bị triệu tập