SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Anh mới đây đã công bố phát hiện mới cho thấy nấm có thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ gần giống như con người
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Theo nghiên cứu mới từ đại học Y khoa Yong Loo Lin thuộc Đại học quốc gia Singapore, ăn nấm có thể giảm 50% nguy cơ suy giảm trí não ở người cao tuổi.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Nhằm cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường và thực hiện công cuộc tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế, các nhà khoa học Mỹ mới đây đã tìm ra phương pháp tạo ra năng lượng điện từ nấm và các vi sinh vật.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Các chuyên gia mới đây đã tìm ra loài nấm đặc biệt có khả năng phân hủy nhanh các chất thải nhựa trong môi trường tự nhiên. Phát hiện này được các nhà khoa học kỳ vọng sẽ giúp cải thiện môi trường sống của con người theo các phương pháp "xanh" nhất có thể.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Nấm Matsutake hay còn gọi là Tùng nhung được xem là loại nấm đắt nhất thế giới, có giá giao động từ 30-40 triệu đồng/kg.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Được biết, nấm “hết tả phi” (tiếng Thái) - còn gọi là nấm lửa. Loại nấm này chủ yếu mọc hoang sau khi người dân đốt nương rẫy và mọc nhiều vào khoảng tháng 3 tháng 4 âm lịch. Khi ăn thì có thể bị ngộ độc thậm chí dẫn tới tử vong
Đời sống sáng tạo 7 năm trước
(SHTT) - Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia đã khuyến cáo mọi người không nên ăn 5 món ăn dưới đây nếu đã để qua đêm, đó là rau lá xanh, hải sản, cháo lòng đào, nấm và súp hoặc cháo.