SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Nam Định: Sáng chế ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời của nam sinh cấp 3

07:05, 03/12/2018
(SHTT) - Mặc dù chỉ học lớp 11 nhưng nam sinh Ngô Việt Cường đã khiến nhiều người nể phục khi sáng chế thành công chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời với dáng giống xe Volkswagen, có thể chở được 2 người, vận tốc tối đa lên đến 40km/h.

Ngô Việt Cường hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Tống Văn Trân (Ý Yên – Nam Định). Ngay từ nhỏ, Cường đã có niềm đam mê với những mẫu xe ô tô vì vậy em luôn dành thời gian rảnh rỗi để thiết kế những bản vẽ cho chiếc ô tô mà mình mơ ước.

sang che xe o to

 

Gia đình em có truyền thống làm cơ khí. Bố đẻ em, anh Ngô Văn Ngọc là một thợ cơ khí nổi tiếng ở địa phương, nhiều năm qua làm chủ một Gara sửa chữa ô tô lớn. Chia sẻ trên báo Đại Đoàn Kết, Cường cho biết từ bé những chiếc ô tô đã rất quen thuộc với em khi ngày ngày được nhìn thấy đủ loại xe ra vào xưởng sửa chữa của bố. Đặc biệt, hình ảnh bố ngày ngày lặng lẽ, cần mẫn thăm khám, sửa chữa những chiếc xe ô tô luôn đậm sâu trong tâm trí Cường. Từ quan sát công việc bố làm, Cường dần hiểu những chiếc ô tô được thiết kế ra sao, có những bộ phận gì,vận hành như thế nào? Từ đó, ý tưởng phải thiết kế được một chiếc ô tô theo ý mình xuất hiện, lớn dần trong tâm trí Cường.

sang che xe o to 1

 

Mới đây, nam sinh này đã “trình làng” thành quả thiết kế của mình: một chiếc ô tô điện mini chạy bằng năng lượng mặt trời. Bước đầu bắt tay vào thực hiện gặp rất nhiều khó khăn từ kinh tế đến việc lựa chọn tìm mua đồ, động cơ sao cho phù hợp. Sau khi lựa chọn được động cơ lại tiếp tục phải tính toán đến việc làm sao cho thân xe thật chắc chắn, kiểu dáng bên ngoài phải thật độc đáo.

sang che xe o to 2

 

Sau khoảng hơn 3 tháng thực hiện chiếc xe đã có thể lưu hành. Chiếc xe có thể chở tối đa 2 người và chạy với vận tốc 40km/h.

Chiếc xe kiểu dáng Volkswagen được thiết kế sử dụng động cơ điện, sạc điện bằng tấm pin năng lượng mặt trời, vô lăng, hệ thống lái được tận dụng từ xe ô tô cũ hỏng bỏ ra, giảm sóc cũng được tiết kiệm từ xe máy.

Nội thất phía bên trong xe như sàn, trần, taplo được bọc bằng da màu nâu kẻ caro trang nhã. Trong xe cũng được thiết kế hệ thống âm thanh chạy bằng thẻ nhớ hoặc Bluetooth giống những ô tô thông thường.

sang che xe o to 3

 

Bây giờ thì em đang nghĩ tới việc sẽ thiết kế một chiếc xe khác, có kiểu dáng thể thao, giống với chiếc xe Lamborghini”, nam sinh lớp 11 trường huyện chia sẻ sau thành công ban đầu.

Trước đó, một nam sinh của Nam Định là Đoàn Quang Hưởng (SN 1997) trú xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng cũng đã chế tạo thành công chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời khi đang học lớp 12.

Chiếc xe có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,5m, trọng lượng xe 190kg. Xe có một chỗ ngồi và một thùng để đồ, vận tốc tối đa xe đạt được là 30km/h.

sang che xe o to 4

 

Hưởng cho biết, em lựa chọn những thanh tôn mạ kẽm, vừa nhẹ vừa chắc để làm khung xe nhằm giảm trọng lượng, giúp xe chạy nhanh hơn.

Bánh xe được tận dụng từ xe tay ga cũ, hệ thống điện, ắc quy được lấy từ chiếc xe điện đã hỏng. Ngoài ra, những bộ phận quan trọng, em đều mua mới, nhằm đạt chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, xe còn một số hạn chế như: số lượng người ngồi ít, giảm sóc yếu; thiếu một số bộ phận như: đồng hồ đo tốc độ, bảng đo điện năng, điều hòa,…

Vân Anh (t/h)

Tin khác

Pháp luật 6 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 5 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.