Mỹ thu hồi gần 19 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella
Đợt thu hồi trứng quy mô lớn tại Mỹ vừa có bước tiến triển mới khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chính thức đưa sự việc vào danh mục cảnh báo cấp độ một. Đây là cấp độ phân loại cao nhất đối với các sản phẩm vi phạm có khả năng dẫn đến những hậu quả sức khỏe vô cùng nặng nề, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.
Toàn bộ lô hàng nằm trong diện ảnh hưởng có số lượng lên tới khoảng 1.589.577 tá, tương đương gần 19 triệu quả trứng bao gồm cả hai loại vỏ trắng và vỏ nâu. Nhóm sản phẩm này được gắn nhiều nhãn hiệu thương mại khác nhau và đã được vận chuyển đến hệ thống cửa hàng bán lẻ cũng như tới tay người tiêu dùng tại nhiều khu vực.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất là Công ty Midwest Poultry Services đã chủ động triển khai các biện pháp thu hồi từ giai đoạn cuối tháng 7. Quyết định được đưa ra sau khi hoạt động kiểm soát nội bộ phát hiện các dấu hiệu rủi ro liên quan đến sự xuất hiện của vi khuẩn Salmonella Enteritidis trong môi trường chăn nuôi.
Mỹ thu hồi gần 19 triệu quả trứng do nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella. Ảnh: Adobe Stock
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, toàn bộ số trứng bị ảnh hưởng được thu hoạch và đóng gói tại các cơ sở thuộc bang Texas trong khoảng thời gian kéo dài từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7. Lô hàng này có thời hạn bán hoặc hạn sử dụng rơi vào khoảng từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8.
Khu vực phân phối của lô trứng nói trên khá rộng, trải dài qua 6 tiểu bang bao gồm Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, New Mexico và Mississippi. Việc xuất hiện trên thị trường dưới nhiều hình thức bao bì khác nhau khiến công tác nhận diện và thu gom đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất, các đơn vị bán lẻ và người tiêu dùng.
Nguồn gốc của đợt rủi ro này được xác định bắt đầu từ 2 trang trại chăn nuôi đặt tại bang Texas. Trong quá trình vận hành hệ thống giám sát môi trường định kỳ, Công ty Midwest Poultry Services đã phát hiện những bất thường và ngay lập tức kích hoạt quy trình điều tra nội bộ, kết hợp cùng các bài xét nghiệm chuyên sâu nhằm khoanh vùng và xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến sự cố nhiễm khuẩn.
Tác nhân gây lo ngại trong đợt thu hồi này là vi khuẩn Salmonella Enteritidis, một loại chủng vi sinh vật có khả năng gây ra tình trạng nhiễm trùng đường ruột cấp tính. Khi xâm nhập vào cơ thể, loại vi khuẩn này có thể dẫn đến những biến chứng đặc biệt nguy hiểm đối với các nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu như trẻ nhỏ, người lớn tuổi hay những cá nhân đang sống chung với các bệnh lý làm suy giảm hệ miễn dịch.
Trước tình hình trên, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã đưa ra những chỉ dẫn cụ thể nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Người dân đang sở hữu các sản phẩm thuộc diện bị ảnh hưởng được yêu cầu dừng ngay việc chế biến hoặc tiêu thụ. Phương án xử lý được đưa ra là tiêu hủy trực tiếp hoặc mang sản phẩm quay trở lại các đại lý, điểm bán ban đầu để nhận lại khoản tiền đã thanh toán.
Tính đến thời điểm hiện tại, phía Công ty Midwest Poultry Services xác nhận vẫn chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo chính thức nào về các trường hợp mắc bệnh hoặc gặp sự cố y tế cụ thể liên quan đến việc tiêu thụ số trứng nằm trong danh sách thu hồi. Các công tác điều tra và làm sạch hệ thống chăn nuôi vẫn đang được tiếp tục triển khai.
Phạm Tuấn
TIN LIÊN QUAN
-
Bắc Ninh tiêu hủy lô thực phẩm và rượu nhập lậu, phạt 20 triệu đồng
-
Cao Bằng tiêu hủy lô hàng giả mạo nhãn hiệu Gucci, Louis Vuitton tại Trùng Khánh
-
Chỉ số sáng chế: Hệ thống bảo hộ sáng chế Mỹ bị đánh giá kém cạnh tranh so với các nước phát triển
-
Bắt giữ tàu chở 20 tấn đường cát không rõ nguồn gốc trên biển An Giang