SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Mỹ phát triển hỗn hợp xây dựng mới từ cây gai dầu

08:14, 02/04/2023
(SHTT) - Nhóm kỹ sư nghiên cứu của Đại học Nebraska–Lincoln đã phát triển một hỗn hợp xây dựng có nguồn gốc thực vật, vừa bền vững vừa thân thiện với môi trường, đồng thời giúp đáp ứng nhu cầu xây dựng của thế giới.

Vào năm 2018, dự luật trang trại liên bang tại Mỹ đã hợp pháp hóa việc sản xuất cây gai dầu. Đồng thời, Cục Quản lý Thực thi Dược phẩm loại bỏ cây và hạt gai dầu khỏi danh sách các chất bị kiểm soát. Đến năm 2019, Cơ quan lập pháp Nebraska đã thông qua đạo luật trồng cây gai dầu, thiết lập chương trình trồng cây gai dầu trên toàn tiểu bang. 

Cho đến nay, cây gai dầu vẫn chưa tạo được chỗ đứng vững chắc trong sản xuất nông nghiệp và nhu cầu của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nhóm kỹ sư nghiên cứu tại Đại học Nebraska–Lincoln đã phát triển một hỗn hợp xây dựng thân thiện với môi trường có nguồn gốc từ cây gai dầu, chứng minh lợi ích to lớn của loài cây thân thảo này.

Marc Maguire, phó giáo sư tại Trường Kỹ thuật Kiến trúc và Xây dựng Durham cho biết, hỗn hợp mới có khả năng thay đổi hoàn toàn ngành xây dựng. Nó nhẹ hơn xi măng Portland truyền thống, đồng thời cũng đáp ứng những tiêu chuẩn về các khối xây chịu lực do Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ đưa ra, bao gồm độ bền, khả năng hấp thụ nước và trọng lượng.

74

Hình ảnh các khối xây làm từ hỗn hợp cây gai dầu 

Đồng thời, ông nhấn mạnh: “Từ trước đến nay, trên thế giới chưa từng tồn tại vật liệu nào giống như thế này. Đây là loại composite làm từ sợi gai dầu và có khả năng chịu lực”.

Bên cạnh đó, thử nghiệm vật liệu cho thấy, nó đã loại bỏ 102 pound carbon dioxide tương đương trên mỗi ô vuông, nhiều hơn khoảng bốn lần so với hỗn hợp bê tông tiêu chuẩn. Hỗn hợp mới bao gồm phần bên trong xơ của thân cây gai dầu và chất liên kết, vừa có nguồn gốc bền vững vừa mang lại lợi ích trên các công trường. Trọng lượng hỗn hợp phù hợp cho những người thợ xây phải mang đi khắp nơi nhưng vẫn giữ được hiệu ứng khối lượng cần thiết trong quan điểm về kỹ thuật và thiết kế.

Trong kỳ nghỉ xuân, nhóm nghiên cứu của Maguire đã chế tạo 500 khối làm từ sợi gai dầu tại các cơ sở của Watkins Concrete Block ở Omaha. Họ sẽ sử dụng những khối gai dầu này để xây dựng các bức tường có kích thước thật trong phòng thí nghiệm cấu trúc của Trường Durham (Viện Peter Kiewit ở Cơ sở Scott), với mục đích kiểm tra hiệu suất bê tông trong một số khía cạnh như chống lại điều kiện thời tiết cực đoan, độ bền tổng thể của khối và khả năng cách nhiệt. Các kỹ sư dự kiến hoàn thành tất cả các kế hoạch vào cuối mùa hè.

Maguire chia sẻ thêm, sự thành công của hỗn hợp này có thể cung cấp cho nông dân vùng Nebraska một loại cây trồng mới, giúp giải quyết nhu cầu của ngành xây dựng đang phát triển. Khi có nhiều cây gai dầu hơn, chi phí hỗn hợp mới cũng giảm xuống đáng kể để cạnh tranh hơn nữa với các vật liệu tổng hợp hiện có trong xây dựng.

Nghiên cứu này hiện đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các nhà xây dựng, nhà sản xuất và nhà đầu tư trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, Maguire vẫn đang xem xét kỹ lưỡng những đề nghị được đưa ra.

Ông cho biết: “Có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa sản phẩm này mới được mở rộng quy mô và chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang cố gắng để cung cấp sản phẩm tốt hơn, nhằm đáp ứng của người tiêu dùng”.

Thu Nga

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.