SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 27/04/2025
  • Click để copy

Mỹ hoàn thành thử nghiệm giai đoạn đầu tiên cho thuốc điều trị HIV

13:47, 01/10/2018
(SHTT) - Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã tìm ra và thử nghiệm thành công giai đoạn đầu của một loại thuốc miễn dịch an toàn khi sử dụng ở người. Sự kiện này mở ra hy vọng cho việc chữa khỏi hoàn toàn HIV cho con người.

Theo Daily Mail, trong vài năm gần đây, các nhà khoa học trên khắp thế giới luôn thử nghiệm những nỗ lực mới để tìm kiếm các phương pháp điều trị ung thư, mù lòa và các căn bệnh hiểm nghèo khác theo hướng thân thiện và an toàn hơn với sức khỏa con người nhưng dường như mọi nỗ lực đặt vào các nghiên cứu đối với HIV đều không đem lại kết quả tích cực. 

Tuy nhiên, mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra tia hy vọng với việc điều trị HIV an toàn cho người bệnh dựa vào loại thuốc miễn dịch mới. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill đã giành được khoản tài trợ trị giá 20 triệu USD để biến ý tưởng này thành hiện thực. 

Lần đầu tiên, các nhà khoa học Mỹ đã khẳng định hy vọng của họ với liệu pháp miễn dịch này và họ cũng chắc chắn rằng liệu pháp này có thể dùng cho bệnh nhân HIV dương tính mà không dẫn tới nguy cơ tử vong.

Tiến sĩ David Margolis, đồng tác giả cấp cao của nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng có thể tái tạo quá trình điều trị của bệnh nhân Berlin - người duy nhất được chữa khỏi HIV trên thế giới - nhưng điều đó sẽ mất thời gian dài, theo từng bước cụ thể".

Người duy nhất đã từng chữa khỏi HIV mà tiến sĩ Margolis nói đến là Timothy Brown, người Mỹ, được chữa  khỏi bệnh ở Berlin năm 2007.

Ông Timothy bị nhiễm HIV khi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, căn bệnh về tủy xương có thể điều trị bằng cấy ghép. Ghép tủy xương thường là phương pháp cuối cùng vì có nguy cơ tử vong rất cao, bằng cách kích hoạt cuộc chiến giữa hệ miễn dịch nguyên thủy của người và hệ thống miễn dịch mới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông Timothy không có nhiều lựa chọn.

Bác sĩ của ông đề nghị chọn loại gen có khả năng kháng HIV để điều trị và kết quả thật đáng ngạc nhiên khi ông Timothy không chỉ sống sót mà còn thoát khỏi căn bệnh bạch cầu, đồng thời không còn dấu vết của virus suy giảm miễn dịch của con người. Tin tức này thực sự làm chấn động cộng đồng y tế, cùng với niềm hy vọng đây có thể là sự kết thúc của thời đại HIV/AIDS.

Tuy nhiên, nỗ lực để tái tạo nó đã không thành công. Một báo cáo trên Tạp chí Y học New England năm 2014 cho thấy 6 thử nghiệm điều trị cho các bệnh nhân HIV với biện pháp cấy ghép tế bào gốc, nhưng đã không có bệnh nhân nào sống lâu hơn một năm.

Theo tiến sĩ Margolis, hơn 10 năm qua, các nhà nghiên cứu đã không thể "sao chép" thành công trường hợp bệnh nhân Timothy mặc dù đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Nguyên nhân là do sự ẩn hiện bất chợt của virus HIV: các sợi của virus nằm ẩn và không hoạt động công khai trong cơ thể.

HIV

 

Thử nghiệm giai đoạn 1 này là bản thử nghiệm đầu tiên được công bố. Mục đích là để chứng minh rằng hệ thống miễn dịch có thể được huấn luyện để tấn công HIV mà không gây ra cuộc nội chiến giữa các tế bào gây tử vong cho bệnh nhân trong quá trình này.

Đó là một nghiên cứu nhỏ được thử nghiệm trên 6 bệnh nhân. Nó liên quan đến việc chiết xuất các tế bào T (một tế bào lympho có vai trò quan trọng đối với hệ thống miễn dịch), phát triển chúng trong phòng thí nghiệm để nhân lên, sau đó tiêm chúng lại để chúng có thể tấn công virus vào bên trong. 

Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu này đã được điều trị ARV trung bình 6 năm. Họ không thấy bất kỳ lợi ích nào đáng kể, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là kiểm tra xem nó có làm tổn thương con người hay không. Cuối cùng, họ sẽ thực hiện một liệu pháp ngăn virus HIV nằm ẩn trước khi giải phóng các tế bào T. 

Theo tiến sĩ Margolis trực tiếp đưa ra, phương pháp này được gọi là kỹ thuật "sốc và giết".

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Cell Reports số ra ngày 21/9.

An An 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Vượt ngưỡng flagship nội địa trở thành biểu tượng xa xỉ, mới ra mắt đã tạo địa chấn, Huawei Pura X thiết kế có 1-0-2.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Bộ đôi MINI Cooper S 3 cửa và 5 cửa vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam, mang đến làn gió mới cho phân khúc hatchback hạng sang cỡ nhỏ.
Khoa học Công nghệ 12 giờ trước
(SHTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 4/2025, tập trung thảo luận về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý, điều hành công việc và vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) quốc gia.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ sự kiện hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2025 (IP Day 2025) do Sở KH&CN Hà Nội phối hợp cùng Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức, nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ do các nhà khoa học nữ Việt Nam phát triển đã được mang tới triển lãm, giới thiệu công chúng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - OpenAI vừa tiếp tục cuộc đua AI khốc liệt bằng việc chính thức tung ra hai mô hình lý luận (reasoning models) thế hệ mới mang tên o3 và o4-mini.
. ..