SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Mỹ chế tạo thành công kháng thể chống lại bệnh béo phì

07:30, 06/11/2020
(SHTT) - Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một loại kháng thể có tác dụng giúp cơ thể tăng tốc độ trao đổi chất và giảm trọng lượng, từ đó giúp chúng ta chống lại bệnh béo phì đang ngày càng trở nên phổ biến hiện nay.

Trong 1 bài đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà nghiên cứu tại Mỹ cho biết, họ đã thành công tạo ra một loại kháng thể có tên BFKB8488A có tác dụng làm tăng trao đổi chất và mức độ tiêu hao năng lượng trong cơ thể con người.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện kiểm tra trên 60 tình nguyện viên là những người đang ở trong tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Họ được chia thành hai nhóm: một nhóm được cho dùng thuốc thật, nhóm kia dùng giả dược.

beo-phi

 

Những người tham gia thử nghiệm bắt buộc phải duy trì chế độ ăn uống cân bằng calo, đồng thời chú ý kiêng dùng đồ ngọt. Một tuần sau khi dùng thuốc, nhóm nghiên cứu nhận thấy các thông số về bệnh tim mạch chuyển hóa và mức tiêu thụ carbohydrate của tình nguyện viên đều giảm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 1 mũi tiêm kháng thể có thể phát huy tác dụng trong 60 ngày và giúp tình nguyện viên giảm khoảng 1,2kg thể trọng, trong khi ở nhóm dùng giả dược chỉ giảm 0,28 kg.

Mặc dù kháng thể BFKB8488A vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng nhưng hiệu quả của nó trong việc chống lại rối loạn chức năng trao đổi chất ở những người béo phì, cũng như điều chỉnh hành vi ăn uống của họ đã được các chuyên gia ghi nhận.

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 14 giờ trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.