SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

MV mới bị tố đạo ý tưởng ADODDA của Hương Giang, Dương Hoàng Yến nói gì?

16:07, 04/07/2019
(SHTT) - Ngay khi vừa ra MV mới mang tên Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn, nối tiếp MV Không phải em đúng không, Dương Hoàng Yến đã nhận nhiều phản hồi cho rằng MV của cô đạo ý tưởng series ADODDA của Hương Giang. Ngay khi đó, nữ ca sĩ lập tức lên tiếng.

Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn của Dương Hoàng Yến do nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng sáng tác. Nội dung MV tiếp nối câu chuyện còn dang dở từ MV Không phải em đúng không? được nữ ca sĩ ra mắt hồi cuối tháng 12 năm ngoái.

Phát hành chưa đầy một tuần nhưng sản phẩm của Dương Hoàng Yến vướng phải những ồn ào liên quan đến việc đạo nhái ý tưởng. Khán giả cho rằng, hai MV Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn và Không phải em đúng không? có những điểm tương đồng với series MV ADODDA của Hương Giang Idol.

Điểm đầu tiên mà hai MV của Dương Hoàng Yến khiến khán gả liên tưởng đến series “ADODDA” của Hương Giang là đều nói về một cô gái bị người đàn ông của mình phản bội khi người thứ ba xuất hiện. Người thứ ba đã dùng que thử thai để công kích nữ chính trong câu chuyện.

duong hoang yen 1

MV mới bị tố đạo ý tưởng ADODDA của Hương Giang, Dương Hoàng Yến nói gì?

Cách hai nữ ca sĩ "cài cắm" câu thoại, tạo độ viral trong MV cũng được cho là khá giống nhau. Nếu Hương Giang có câu "Phản bội lần đầu là lỗi của anh, nhưng để anh phản bội thêm lần này nữa thì là lỗi của tôi rồi", Dương Hoàng Yến sử dụng câu thoại về triết lý tình cảm để gây dấu ấn trong MV mới. Đó là "Anh có biết, trên cuộc đời này có hai kiểu phản bội. Một là vì người mới mà làm tổn thương người cũ. Hai là vẫn thương người cũ, bỏ rơi người mới. Anh là cả hai".

Cả Hương Giang và Dương Hoàng Yến đều phát hiện người yêu phản bội nhờ chiếc điện thoại. Chưa kể, một vài phân đoạn trong MV của Dương Hoàng Yến khiến nhiều người nhớ đến hai MV đình đám của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Chia sẻ với báo chí, Dương Hoàng Yến phủ nhận cô đạo ý tưởng của Hương Giang Idol. "Cả hai MV đều có motif về 'người thứ ba'. Tôi nghĩ rất nhiều người có ý tưởng như vậy, đó là sự trùng hợp tình cờ dễ hiểu. Ý tưởng, kịch bản của hai series MV rất khác nhau. Bất kỳ sản phẩm nào ra mắt cũng sẽ có ý kiến trái chiều. Có sự so sánh chứng tỏ khán giả phải rất quan tâm đến sản phẩm của hai chúng tôi. Tuy nhiên, không hề có việc đạo ý tưởng. Nếu như có sự tương đồng thì cả hai ê-kíp đã nói lên điều đó rồi!".

Là bạn thân từ thời phổ thông, Dương Hoàng Yến cho biết, Hương Giang vẫn gọi điện, nhắn tin chúc mừng cô mỗi khi ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, vì lịch trình bận rộn lại sống ở hai thành phố khác nhau nên thi thoảng mới gặp gỡ. "Dư luận có nói gì thì vẫn không ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai chúng tôi", cô nói.

Thanh Tú

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.