SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

MV 'Chân mây' của K-ICM và ca sĩ Phương Thanh 'gặt hái' loạt thành tích ấn tượng sau 3 ngày ra mắt

17:19, 10/03/2022
(SHTT) - MV "Chân mây" của K-ICM và ca sĩ Phương Thanh nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả.

Sau 3 ngày ra mắt, MV "Chân mây" của K-ICM kết hợp với nữ ca sĩ Phương Thanh đã chính thức vươn lên vị trí Quán quân iTunes Việt Nam. Bên cạnh đó, ca khúc "Chân mây" cũng đã vươn lên vị trí #13 Spotify Việt Nam với trên 1 triệu lượt stream sau 3 ngày ra mắt.

 

Hiện tại, "Chân mây" đang giữ vị trí Top 30 Trending Music tại YouTube Việt Nam, với hơn 700 nghìn lượt xem tính theo realtime. "Chân mây" qua đó cũng nhận về nhiều lời khen từ khán giả về phần âm nhạc ấn tượng kết hợp với phong cảnh tuyệt đẹp của vùng Tà Xùa - Mộc Châu được lột tả vô cùng đặc sắc trong MV.

K-ICM khẳng định: “Chúng tôi làm về văn hóa nhưng không làm theo hướng nặng nề, giáo điều mà mang đúng hơi thở của người trẻ. Chúng tôi đặt những giá trị văn hóa cổ truyền trên nền của những chất liệu hiện đại". 

Đảm nhận vị trí cố vấn cho "Chân mây", Tiến sĩ - NSƯT Hải Phượng, một nghệ sĩ đàn tranh vô cùng nổi tiếng, cũng đánh giá cao những nỗ lực và tâm huyết mà K-ICM gửi gắm thông qua âm nhạc: “Tôi sẽ tiếp tục đồng hành với K-ICM để giúp em mỗi ngày một thêm yêu chất nhạc dân tộc, giúp em có thể hiểu và "cảm" được. Sau khi nghe bản phối demo của "Chân mây", tôi có góp ý trực tiếp với em ở những phân đoạn này thì nên thêm loại nhạc cụ nào, luyến láy ra sao để mang tính truyền thống dân tộc. Ở các sản phẩm sau, hàm lượng về văn hóa chắc chắn sẽ được tăng dần”.

NSƯT Hải Phượng cũng đánh giá cao cảm xúc mà Phương Thanh đặt vào trong "Chân mây": “Cách đây 10 năm, khi Phương Thanh hát "Dạ cổ hoài lang", tôi và cả đoàn vẫn hồ nghi. Nhưng nhìn cách chị hát "Chân mây" hiện tại, tôi thấy một sự từng trải, sự sâu sắc và đã hoàn toàn thuyết phục được tôi”. Điều này cũng khẳng định được màn bắt tay giữa K-ICM và Phương Thanh đã khiến cho 2 nghệ sĩ thêm phần thăng hoa.

Phương Thanh cũng cho biết ngay khi nghe những giai điệu đầu tiên của bản demo do K-ICM đánh piano tại một quán cafe ở Đà Lạt, cô đã lập tức chọn ngay mà không chần chừ: “Màn trở lại của tôi sau hơn 10 năm cũng hướng đến các giá trị văn hóa truyền thống. Thế nên ngay lập tức tôi đã kết nối được ngay với tinh thần trong ca khúc "Chân mây" của K-ICM. K-ICM có lựa chọn sẵn nhiều bản demo để tôi có nhiều lựa chọn nhưng tôi quyết định chọn ngay ca khúc "Chân mây" sau lần nghe đầu tiên và từ chối nghe các bản demo còn lại vì tôi biết đây là mối duyên...”.

Khâu phục trang của MV "Chân mây" cũng là một điểm nhấn nổi bật, đánh dấu màn bắt tay với đơn vị thực hiện Việt cổ phục nổi tiếng Hoa Niên. Trong MV, K-ICM mặc các dạng thức “giao lĩnh đại khâm” (áo cổ chéo vạt dài), đầu đội mũ “bức cân” (một dạng mũ đội kết hợp với khăn) - hình tượng đặc trưng của nam giới thời Lê Trung hưng. Phương Thanh diện dạng thức xưa hơn, đặc trưng vào thời Lý Trần với viên lĩnh đại khâm khoác bên ngoài 1 lớp lót giao lĩnh trắng. 

Nhiều khán giả sau khi xem MV "Chân mây" cũng đã đặt thắc mắc khi phần phục trang của 2 nghệ sĩ chính nó nét giống với các tác phẩm cổ trang của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Trả lời ý kiến này, phía Hoa Niên cũng khẳng định: “Văn hóa Á Đông nói chung đều có sự ảnh hưởng nhất định lẫn nhau nên các dạng thức trang phục có nét tương đồng là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, các quốc gia trong vùng văn hóa Á Đông vẫn giữ nét ‘đại đồng tiểu dị’. Ví dụ ở dạng thức giao lĩnh của K-ICM dù rất thông dụng với các quốc gia Á Đông nhưng vẫn có nét đặc trưng là cổ võng xuống - thường thấy trên các tranh tượng cổ của Việt Nam".

Sau "Chân mây" kết hợp cùng Phương Thanh, K-ICM và ekip đang tiếp tục với các dự án âm nhạc tiếp theo thuộc album Vol.3 “Hoa”, từ các giọng hát của Văn Mai Hương, Trung Quân, Bùi Anh Tuấn và Đồng Lan. Với tiêu đề album là “Hoa”, K-ICM cho biết mỗi ca khúc trong album Vol.3 của anh sẽ gắn liền với một loài hoa nhưng không nhất thiết phải có thật.

Đó có thể là “hoa phù dung”, “hoa duy nhất”, “hoa không hương”,... là những sáng tạo trong âm nhạc của K-ICM với những tư duy độc đáo của anh về thế giới, về cuộc sống. “Hoa” đối với K-ICM là tất cả những gì tinh túy nhất của cuộc sống mà anh muốn dành tặng cho khán giả.

Bên cạnh đó, loạt MV trong album “Hoa” cũng sẽ được ghi hình tại những thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam như Hà Giang, Ninh Bình, Cao Bằng, Huế, Sơn La... Đây cũng là cách mà ekip K-ICM góp phần quảng bá du lịch và khẳng định phong cảnh đất nước không hề kém cạnh bất kì nơi đâu.

TH 

Tin khác

Media 11 giờ trước
(SHTT) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đối với những người yêu thích du lịch khám phá thiên nhiên thì Thác Mây Thanh Hoá là sự lựa chọn thích hợp. Ở đây có gì? Chúng ta hãy cùng khám phá!
Media 13 giờ trước
(SHTT) - Vào ngày 15-16/06, Công ty TNHH Lee Creative Việt Nam sẽ tổ chức chương trình âm nhạc với tên gọi "Chúng ta là một" lần thứ 6 nhằm kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại phòng hòa nhạc KBS Busan, Hàn Quốc.
Media 1 ngày trước
(SHTT) - Đội QLTT số 2, Cục QLTT thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất và xử phạt 12 triệu đồng đối với hai cửa hàng tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Media 5 ngày trước
(SHTT) - Tối ngày 17/04/2024, Lễ khai mạc và các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 đã diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với chủ đề “Sách - Sức mạnh lan tỏa tri thức”.
Media 6 ngày trước
(SHTT) - Sáng 17/4, Triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam (EL Vietnam 2024) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện được mong đợi của ngành năng lượng điện và chiếu sáng trong năm 2024.
Liên kết hữu ích