SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Mứt vỏ bưởi Thái Lan hơn nửa triệu đồng/kg, dân văn phòng "phát cuồng"

06:48, 17/05/2018
(SHTT) - Mặc dù có mặt ở thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng mứt vỏ bưởi Thái Lan đã được lượng lớn người dùng Việt ưa chuộng.
thai lan

Mứt vỏ bưởi Thái Lan hơn nửa triệu đồng/kg, dân văn phòng "phát cuồng". Ảnh minh họa: Internet 

Thời gian gần đây, mứt vỏ bưởi Thái Lan là loại quà vặt đang được rất nhiều chị em săn lùng dù giá không hề rẻ. 

Chị Minh Hằng, ở Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, được một người bạn ở Sài Gòn tặng cho nửa kg mứt vỏ bưởi Thái Lan, ăn thử thấy giòn sần sần cộng với vị the the tự nhiên nên thích thú hỏi chỗ mua rồi đặt thêm 1kg. "Loại này không quá ngọt nên dễ ăn, cả gia đình cứ ăn cơm xong ngồi xem phim lại nhâm nhi mỗi tối", chị Hằng nói.

Đang loay hoay tìm kiếm trên kệ hàng bánh kẹo, cô Ngọc (công tác tại một ngân hàng) cho biết: Thấy mấy người làm cùng cơ quan đồn nhau ăn mứt vỏ bưởi ngon mà không bị béo nên ra đây tìm mua. Bản thân cô cũng ăn thử và cảm thấy khá vừa miệng. "Từ ngày có cô bé đi du lịch Thái Lan mua về làm quà, mứt vỏ bưởi trở thành món ăn vặt được tích trữ hàng ngày ở cơ quan cô, nghe nói ăn cái này cũng tốt cho sức khỏe, môi tội giá hơi đắt".

Chị Linh, một người chuyên bán bánh kẹo nhập khẩu ở Thanh Xuân (Hà Nội) chia sẻ thêm, từ thời điểm Tết Nguyên đán đến nay, lượng người tìm đến hỏi mua mứt vỏ bưởi có xuất xứ từ Thái Lan tăng đột biến, có ngày nhà chị bán gần 1 tạ, có thời điểm cháy hàng khách còn phải đặt tiền trước, rồi hôm sau qua lấy.

Theo khảo sát trên thị trường, hiện nay đang có khá nhiều đơn vị bán sỉ va lẻ mứt vỏ bưởi Thái Lan. Người bán quảng cáo, mứt vỏ bưởi được lựa chọn kỹ càng, sắt nỏi, trộn với đường và sấy theo phương pháp thăng hoa nên giữ nguyên được hương vị của vỏ bưởi.

Vừa là loại mứt mới, được thị trường đón nhận và lại có nhiều công dụng bổ dưỡng, không quá bất ngờ khi tìm hiểu giá của loại mứt này khá cao. Tại một số trang web chuyên bán mứt, giá mứt này dao động từ 550.000 - 600.000 đồng/kg. Có nơi còn bán đến 700.000 đồng/kg.

Trước thực trạng nguồn bưởi của Việt Nam khá dồi dào, tuy nhiên các sản phẩm khác chế biến từ bưởi hầu như không được ưa chuộng, giá bán cũng không cao. Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Phong, chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh các sản phẩm từ quả bưởi ở Bến Tre cho biết: Qua tìm hiểu thấy mứt vỏ bưởi Thái Lan được ưa chuộng nên cũng đã thử làm để bán, tuy nhiên hiệu quả không cao.

"Đa phần vỏ bưởi được người dân gom lại thường không đảm bảo chất lượng, nên mứt làm ra cũng không được ngon, trong khi Thái Lan họ xuất khẩu ruột bưởi tươi nhiều, lượng vỏ bưởi dồi dào, hơn nữa lại đảm bảo nên sản phẩm làm ra chất lượng hơn hẳn",  ông Phong chia sẻ.

Được biết, thành phần chính trong vỏ bưởi gồm cellulose, pectin và các chất đắng, có nhiều tác dụng trong lĩnh vực y học. Bên cạnh đó, trong dinh dưỡng, cellulose có chức năng phòng ngừa ung thư ruột kết, xơ vữa động mạch, hình thành sỏi mật và giúp làm giảm lượng mỡ trong máu, ngăn ngừa béo phì...

Pectin thuộc nhóm các chất làm đông tụ, được xem là một trong những phụ gia thực phẩm an toàn và được chấp nhận nhiều nhất, được ứng dụng phổ biến trong sản xuất bánh kẹo. Nhờ vậy, vỏ bưởi có tác dụng chống những bệnh do thiếu chất xơ gây ra. Ngoài ra, nhờ có vị the nên cũng rất hữu hiệu trong việc sát khuẩn, giúp chống lại chứng viêm họng, viêm miệng.

Linh San (t/h)

Tin khác

Kinh tế 13 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 20 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.