SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tài sản trí tuệ 3 tháng trước
(SHTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời triệt phá một cơ sở sản xuất mứt Tết giả trên địa bàn.
Kinh tế 3 tháng trước
(SHTT) - Bánh, kẹo, mứt Tết... những món ăn không thể thiếu trong dịp Tết của mỗi gia đình. Tuy nhiên, các loại bánh, kẹo, mứt không rõ nguồn gốc xuất xứ, được bày bán "phơi mặt" trên hè phố không được bảo quản đúng cách tiềm ẩn mối nguy hại đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Mứt Tết là một món ăn cổ truyền của Việt Nam và không thể thiếu trong mỗi gia đình vào những ngày Tết tuy nhiên trên thị trường hiện nay lại xuất hiện nhiều loại ô mai, mứt không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, lực lượng chức năng khó kiểm soát.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Không khí ngày Tết Việt Nam thường hơi se lạnh nên nhâm nhi miếng mứt gừng có thể làm ấm người nhanh chóng và cũng vì ngày tết có nhiều món ăn với lượng đạm quá cao dẫn tới bị đấy bụng, vài lát mứt gừng có thể cái thiện được tình trạng đầy bụng trong dịp này.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Để làm tăng thêm sự phong phú cho các món mứt ngày Tết, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn công thức làm món mứt đu đủ xanh dẻo ngon mà không cần tới nước vôi trong vô cùng đơn giản.
(SHTT) - Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vừa bắt quả tang một cơ sở sản xuất mứt Tết giả mạo nhãn hàng hóa về tên và địa chỉ thương nhân khác. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Tết Nguyên đán đang đến gần, đây là thời điểm để các loại bánh kẹo, mứt Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt Nam khiến người tiêu dùng lo ngại về chất lượng sản phẩm.
Thị trường mứt Tết 2019 hứa hẹn sẽ đa dạng về mặt hàng, màu sắc và chất lượng. Tuy nhiên hiện trên thị trường đang xuất hiện nhiều loại mứt không nguồn gốc, nhãn mác với nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Thị trường mứt Tết 2019 hứa hẹn sẽ đa dạng về mặt hàng, màu sắc và chất lượng. Tuy nhiên hiện trên thị trường đang xuất hiện nhiều loại mứt không nguồn gốc, nhãn mác với nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
(SHTT) - Tết Nguyên đán 2018 đang đến gần vì vậy thị trường mứt Tết đang khá sôi động với đa dạng mặt hàng, màu sắc và chất lượng. Tuy nhiên bên cạnh những sản phẩm chất lượng thì có không ít sản phẩm nguồn gốc Trung Quốc hoặc sản phẩm được làm thủ công không đảm bảo vệ sinh.
Đời sống sáng tạo 7 năm trước
(SHTT) - Màu sắc vỏ hộp tự nhiên, có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng là những dấu hiệu đầu tiên mà người tiêu dùng cần lưu ý khi lựa chọn bánh kẹo, mứt Tết.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Trong những ngày cận kề Tết, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở và thu giữ nhiều loại mứt Tết không rõ nguồn gốc và gần 150kg mì chính giả nhãn hiệu Miwon. Các sản phẩm này chuẩn bị được đưa từ Hà Nội lên Tây Bắc để tiêu thụ.