SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Mưa lũ tại miền Trung đến ngày 16/10: 55 người chết, 7 người mất tích

13:24, 16/10/2020
(SHTT) - Thống kê cho đến sáng nay 16/10, mưa lũ ở miền Trung đã làm 62 người chết và mất tích (số liệu còn có thể thêm); 1 người ở Yên Bái bị mất tích do hoàn lưu của bão số 7.

Trong đó: Quảng Bình 2 người, Quảng Trị 13 người (tăng 1 người trên tàu Vietship, 1 bị thương không qua khỏi), Thừa Thiên Huế 12 người (tăng 14 người do mất tích đã tìm thấy thi thể, trong đó 13 thi thể ở tiểu khu 67), Quảng Nam 9 người, Đà Nẵng 3 người, Quảng Ngãi 1 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người, Lâm Đồng 1 người, Kon Tum 2 người.

Số người mất tích là 7 người (giảm 1 người so với báo cáo ngày 15/10 do đã tìm thấy thi thể ở tỉnh Thừa Thiên Huế), gồm: Quảng Trị 3 người, Đà Nẵng 1 người, Quảng Nam 2 người, Gia Lai 1 người.

Mưa lũ đã đã có 649 ngôi nhà bị sụp đổ, hư hỏng (tăng 64 nhà so với báo cáo ngày 15/10). Giao thông tại 168 điểm quốc lộ với tổng 33.639 đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng ở các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

mua lu

 Mưa lũ tại miền Trung đến ngày 16/10: 55 người chết, 7 người mất tích

Về nông nghiệp, mưa lũ đã làm hư hại nghiêm trọng: 5.514ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 3.978ha thuỷ sản bị thiệt hại; 445.708 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tàu thuyền tại các tỉnh ven biển cũng chịu ảnh hưởng do bão: 6 tàu vận tải/57 người bị sự cố tại tỉnh Quảng Trị, trong đó đã cứu vớt được 50 người, 7 người bị chết, mất tích; 4 tàu cá/17 người bị chìm, các thuyền viên đã được cứu vớt an toàn.

Tại các tỉnh khu vực phía Bắc cũng chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7. Ở huyện Trạm Tấu, Yên Bái có 1 người mất tích là anh Mùa A Tráng (sinh năm 1987) do bị nước cuốn trôi khi lội qua suối. Có 14 ngôi nhà bị hư hỏng và 1 ngôi nhà bị sập. Nam Định là địa phương chịu nhiều ảnh hưởg về nông nghiệp khi bão đi qua: 870 ha lúa giảm năng suất, 105 ha rau màu bị thiệt hai; đây cũng là địa điểm xảy ra sự cố sạt mái kè Hải Thịnh 3 với diện tích các hố sạt 278m2 (tại K25+320 và K25+770).

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo cũng cho biết, trong ngày 15-10, các lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 13 thi thể nạn nhân mất tích tại Trạm kiểm lâm Tiểu khu 67, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến trưa ngày 15/10 các lực lượng, phương tiện đã hoàn thành việc san gạt đất, thông xe tuyến quốc lộ 49 vào Thừa Thiên Huế và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (trên các tuyến quốc lộ và đường sắt đã hoàn toàn thông xe). Đang tiếp tục san gạt đất trên tuyến giao thông từ Tiểu khu 67 đi thủy điện Rào Trăng 03 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Hiện các tỉnh miền Trung vẫn đang tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thanh Hà

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.