SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Moderna thu hồi 764.900 liều vaccine COVID-19 nhiễm chất lạ

07:09, 12/04/2022
(SHTT) - Hãng dược phẩm Mỹ Moderna đã thông báo đang thu hồi gần 764.900 liều vaccine ngừa Covid-19 ở các nước châu Âu sau khi phát hiện 1 lọ vaccine bị nhiễm một thành phần lạ.

Lô vaccine bị nhiễm chất lạ mà Moderna thu hồi đã được phân phối ở các quốc gia Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển vào tháng 1 vừa qua.

Được biết, đây là lô thuốc do Công ty dược phẩm Tây Ban Nha Rovi sản xuất theo hợp đồng chuyển giao công nghệ với Moderna. Theo nhà sản xuất Rovi, dị vật chỉ xuất hiện trong một lọ vaccine. Moderna không cho rằng việc nhiễm bẩn trong một lọ có thể gây rủi ro cho những lọ khác không cùng lô. Động thái thu hồi toàn bộ lô hàng là để phòng ngừa và kiểm tra lại một cách thận trọng, theo đại diện hãng. Moderna cũng không tiết lộ chất gì được tìm thấy trong lọ vaccine bị ô nhiễm.

moderna

 

Đây không phải lần đầu tiên Moderna thu hồi vaccine sau khi đã phân phối. Hồi tháng 8/2021, Bộ Y tế và công ty dược Takeda thông báo Nhật Bản ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vaccine Moderna sau khi một số lô nhiễm chất lạ.

Hãng dược sau đó đã thu hồi vaccine và công bố chất bẩn là hạt thép không gỉ, song đây không phải "rủi ro vượt mức an toàn" đối với người dùng.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu đã cấp phép sử dụng liều thứ ba vaccine Moderna cho người bị suy yếu miễn dịch. Ngày 20/10/2021, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã phê duyệt liều tăng cường cho người từ 65 tuổi trở lên.

Trước đó, vào tháng 1/2022, Moderna đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đối với loại vaccine được bào chế đặc biệt để ngừa biến thể Omicron. Tuy nhiên, kết quả sơ bộ từ các cuộc thử nghiệm trên khỉ cho thấy, hiệu quả bảo vệ của vaccine ngừa biến thể Omicron có thể không cao hơn so với mũi thứ ba của loại vaccine lưu hành hiện nay của hãng. Hiện vaccine phòng COVID-19 của Moderna được cho phép sử dụng tại hơn 70 quốc gia.

Bên cạnh vaccine ngừa COVID-19, Moderna cũng đang ứng dụng công nghệ mRNA để phát triển các những thuốc điều trị các bệnh như ung thư, tim mạch và bệnh di truyền hiếm gặp.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đồng thời tổ chức tập huấn triển khai kế hoạch, kỹ thuật tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để các địa phương có thể chủ động khi vaccine về Việt Nam là triển khai được ngay. Bộ Y tế cho biết, có hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, gồm vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Ở lứa tuổi này, Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm 2 mũi vaccine cùng loại, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào.

Thanh Hà

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.