Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo: 'Cú hích' cho sản phẩm OCOP Thủ đô
Qua việc triển khai đồng bộ các mô hình trung tâm chuyên biệt, Thủ đô đang từng bước chuyển mình, đưa sản phẩm OCOP và làng nghề trở thành hạt nhân của kinh tế du lịch và công nghiệp văn hóa.
Quyết liệt triển khai từ hành lang pháp lý đến thực tiễn
Ngay từ đầu năm, Sở Công Thương Hà Nội đã tập trung xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo và điều hành xuyên suốt, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các đơn vị triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, giúp phổ biến sâu rộng các nội dung về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn. Sự kết nối chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn và UBND các quận, huyện, thị xã đã đảm bảo cho kế hoạch không chỉ nằm trên văn bản mà thực sự đi vào đời sống sản xuất của người dân làng nghề.
Hình thành các "hạt nhân" sáng tạo tại cơ sở
Một trong những thành tựu nổi bật nhất trong năm 2025 là việc hướng dẫn và tư vấn lập hồ sơ công nhận mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo cấp xã tại các địa phương trọng điểm. Đến nay, Sở Công Thương đã thiết lập Hội đồng đánh giá cho 05 địa điểm tiêu biểu gồm: Làng nghề cỏ tế cổ truyền Lưu Thượng tại xã Phượng Dực; Làng nghề chẻ tăm hương thôn Cầu Bầu thuộc xã Ứng Thiên; Làng nghề chế biến chè búp khô thôn Đồng Dài tại xã Suối Hai; Làng nghề cây cảnh hoa giấy Phù Đổng và Làng nghề truyền thống mộc dân dụng Ngô Sài tại huyện Quốc Oai cùng điểm du lịch Làng cổ Đường Lâm. Việc hình thành các trung tâm này không chỉ nhằm mục đích trưng bày mà còn đóng vai trò là nơi ươm mầm ý tưởng, giúp các nghệ nhân và nhà thiết kế trẻ kiến tạo nên những mẫu mã sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại.
Sức lan tỏa từ các không gian giao thương và triển lãm
Song song với việc xây dựng trung tâm, chuỗi 04 triển lãm quảng bá nghề truyền thống đã được tổ chức thành công rực rỡ tại các địa phương Mê Linh, Thạch Thất, Thanh Oai và Bát Tràng. Tại Đền Hai Bà Trưng (Mê Linh), triển lãm diễn ra vào tháng 10 đã thu hút trên 3.500 lượt khách tham quan. Tiếp nối đà thành công đó, các kỳ triển lãm tại Thạch Thất và Thanh Oai trong tháng 10 và tháng 11 cũng ghi nhận sự quan tâm lớn với lần lượt hơn 3.200 và 3.800 lượt khách. Chuỗi sự kiện khép lại tại xã Bát Tràng vào cuối tháng 12 với sự tham gia của 80 gian hàng tiêu chuẩn, thu hút 3.600 lượt người tham gia mua sắm và kết nối thương mại. Tổng cộng, các kỳ triển lãm đã đón tiếp hơn 14.100 lượt khách, khẳng định sức hút mạnh mẽ của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ khi được đặt trong không gian văn hóa du lịch.
Nâng cao vị thế làng nghề thông qua đào tạo và kết nối
Xác định con người là trọng tâm của sự phát triển, trong năm qua, Sở Công Thương đã tổ chức thành công 05 lớp hội thảo chuyên sâu về bảo tồn văn hóa thiết kế sáng tạo cùng 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng sáng tạo mẫu mã mới. Những hoạt động này đã tạo điều kiện cho các nghệ nhân và đội ngũ thiết kế trẻ tiếp cận với xu hướng thị trường quốc tế, từ đó cải tiến sản phẩm theo hướng độc đáo và khác biệt. Việc hỗ trợ các chủ thể OCOP ứng dụng thương mại điện tử và kết nối vào hệ thống từ 08 đến 10 điểm bán hàng mới trên toàn địa bàn Thành phố đã mở ra cơ hội tiêu thụ rộng lớn, đưa sản phẩm làng nghề vươn ra khỏi phạm vi địa phương.
Tầm nhìn phát triển kinh tế nông thôn bền vững
Nhìn lại hành trình năm 2025, việc phát triển các Trung tâm Thiết kế sáng tạo gắn với du lịch đã chứng minh đây là hướng đi đúng đắn trong việc tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn. Kết quả từ các hội thảo, triển lãm và hoạt động kết nối giao thương không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu, mà quan trọng hơn là đã tạo ra một môi trường liên kết chặt chẽ giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, các trường đại học và tổ chức quốc tế. Đây chính là nền tảng để Hà Nội tiếp tục phát huy ưu thế văn hóa địa phương, biến những giá trị truyền thống thành động lực tăng trưởng kinh tế bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
BH