Miền Trung cần dốc sức sớm khắc phục hậu quả sau bão số 4
Sau cơn bão số 4, miền Trung ghi nhận những thiệt hại đầu tiên: Quảng Trị có 4 người bị thương, hơn 9.400 trạm biến áp gặp sự cố gây mất điện trên diện rộng với hơn 1,4 triệu khách hàng EVNCPC bị ảnh hưởng, Hội An ngập lụt và 157 nhà bị hư hỏng tốc mái...
Bão mạnh, đi nhanh nhưng ứng phó kịp thời
Đến sáng nay 28/9, TP Đà Nẵng ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 đang gây ra mưa và gió mạnh giật liên hồi. Mặc dù không có thiệt hại nặng nề về người và tài sản tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đường phố Đà Nẵng vẫn tiêu điều vì bảng chỉ dẫn và cây xanh gãy, đổ.
Trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận huyện Phú Ninh và ven sông Hoài phố cổ Hội An đang ngập sâu. Nước chảy xiết tại đường quốc lộ 1A, đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học, khiến nhiều phương tiện như xe máy và ô tô bốn chỗ không thể di chuyển.
Từ sáng sớm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải túc trực tổ chức hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết: "Bão số 4 có sức tàn phá của cơn bão có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, song nhờ sự chuẩn bị ứng phó quyết liệt khẩn trương, căn bản nên thiệt hại bước đầu đến nay đã được giảm thiểu ở mức tối đa".
Ban Chỉ đạo Tiền phương ứng phó bão số 4 đã có báo cáo cụ thể: Tính đến 10 giờ ngày 28/9, bão số 4 đã khiến 4 người tại Quảng Trị bị thương, 3 nhà bị sập tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, gây hư hỏng, tốc mái 157 nhà (Quảng Trị: 118 nhà).
TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ghi nhận có 3 ghe nhỏ bị chìm; 9.427 trạm biến áp bị sự cố mất điện. Trong đó, Quảng Nam: 4369, Đà Nẵng: 3340, Quảng Ngãi: 1718 và 15 xã bị mất điện gồm có 9 xã thuộc tỉnh Kon Tum, 6 xã thuộc tỉnh Gia Lai. Hiện đã khắc phục 535 trạm biến áp (Quảng Nam: 372, Đà Nẵng: 163).
Bên cạnh đó, bão số 4 cũng gây ra những thiệt hại khác, bước đầu được ghi nhận như: Đổ 1 trụ anten Trung tâm truyền thông thành phố Hội An (Quảng Nam); hư hỏng 2 đồn biên phòng (Quảng Nam). Gãy đổ khoảng trên 500 cây xanh tại địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai (hiện đang tiếp tục cập nhật).
Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: “Có 1 trường hợp chuyển dạ trong bão. UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hỗ trợ phương tiện để đưa đi bệnh viện vào lúc 4 giờ 30 sáng 28/9. Sản phụ được dự sinh trong chiều cùng ngày”.
Đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 4 và những bài học quý
Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá: “Cơn bão số 4 là cơn bão mạnh, đi nhanh. Mừng nhất là theo thống kê chưa có thiệt hại về người”. Qua cuộc họp, Thủ tướng gửi lời chia sẻ tới 4 người dân bị thương và những gia đình bị thiệt hại do cơn bão.
Thủ tướng nhìn nhận nhờ chủ động, tích cực “phòng hơn chữa”, công tác ứng phó có được hiệu quả bước đầu. Thủ tướng chỉ đạo những điểm cần chú ý ưu tiên trong khắc phục hậu quả cơn bão số 4: “Cần có báo cáo thiệt hại kịp thời, nhất là nhanh chóng hỗ trợ ổn định tinh thần và vật chất đời sống nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sau bão, thúc đẩy kinh tế vĩ mô nhằm kiềm chế lạm phát”.
“Những năm gần đây bão không gây thiệt hại về người nhưng mưa lũ sau bão thì luôn có người bị thiệt mạng. Cần tăng cường lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Chủ động di dời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân”, ông Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh cho biết: “60 ngư dân trên âu thuyền Thọ Quang trốn tránh không xuống tàu khi bão vào với mục đích bảo toàn tài sản. Thành phố tìm mọi cách thuyết phục.
Rất mừng là nhờ chủ động ứng phó, đến nay toàn bộ ngư dân đã an toàn, không có tàu thuyền bị chìm đắm. Thành phố đang chỉ đạo dồn lực lượng khắc phục hậu quả. Đến ngày mai 29/9, hoạt động xã hội sẽ trở lại ổn định bình thường, học sinh có thể trở lại trường”.
Những kinh nghiệm sau bão số 4 được lãnh đạo thành ủy, tỉnh ủy từ Quảng Trị đến Bình Định rút ra những bài học quý. Đó là: "Cần sử dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo sớm về các hiện tượng thời tiết bất thường. Tuyên truyền kịp thời để người dân chủ động phòng chống."
Cùng với đó, báo cáo Thủ tướng, ông Lê Văn Thành cho biết: “Từ trước khi bão vào chính quyền các cấp, lực lượng Quân đội, Công an đã tích cực chuẩn bị chu đáo. Nhân dân tin tưởng vào chỉ đạo của chính quyền, thực hiện nghiêm túc các công văn về cấm di chuyển trong thời gian có bão”.
Bên cạnh đó, tinh thần đùm bọc trong nhân dân cũng đã giúp di dời hàng vạn người dân từ chỗ nguy hiểm đến nơi an toàn. Một số cơ sở lưu trú của các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ miễn phí nơi sơ tán đã khiến việc di dời đạt tốc độ khẩn trương, hiệu quả. Sự chỉ đạo từ sớm, quyết liệt của Chính phủ cũng đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại.
Ông Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Tiền phương ứng phó bão số 4 đề xuất phương án khắc phục hậu quả sau bão đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ sau bão để ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ, mất cảnh giác.
“Hiện công tác khẩn cấp trước mắt là cần khôi phục lại toàn bộ điện, nước cho người dân. Những nhà, trường học, bệnh viện bị hư hỏng không chờ kinh phí của chính phủ mà cần xử lý ngay. Tuyệt đối không để cho người đói, người dân rét…”, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh chỉ đạo.
Đêm 27 và sáng ngày 28 tháng 9, bão số 4 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương khu vực Trung Bộ, gây gió cấp 10, giật cấp 14 tại đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm; đất liền có gió cấp 6-8, giật cấp 10, lớn nhất tại Tam Kỳ (Quảng Nam) có mạnh gió cấp 9, giật cấp 13.
Bão gây mưa lớn từ 150-300 tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum, một số trạm mưa rất lớn như: Khe Tre (TT.Huế) 362mm, Thượng Nhật (TT.Huế) 344mm, Việt An (Quảng Nam) 628mm, ...
Bảo Hòa