Miễn phí vé tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2026
Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo miễn vé tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội Lam Kinh năm 2026.
Du khách được miễn vé tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp Lễ hộiLam Kinh năm 2026
Theo thông báo, thời gian miễn vé được áp dụng từ ngày 30/9/2026 đến hết ngày 3/10/2026, tương ứng từ ngày 20/8 đến hết ngày 23/8 năm Bính Ngọ. Địa điểm áp dụng là Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Chính sách miễn vé được thực hiện căn cứ Công văn số 11664/UBND-VHXH ngày 17/6/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất chủ trương tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026 và Kế hoạch số 4488/KH-SVHTTDL ngày 1/7/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức lễ hội.
Nhiều hoạt động hướng về cội nguồn
Theo kế hoạch, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3/10/2026, lễ khai mạc diễn ra lúc 7h30 ngày 2/10 tại sân Rồng, Lam Kinh. Đây là sự kiện cấp tỉnh, gắn với các mốc lịch sử 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Lễ hội hướng tới tưởng nhớ, tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, nghĩa quân và nhân dân đã có những đóng góp trong cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn; đồng thời góp phần khơi dậy bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào quê hương, đất nước. Một mục tiêu quan trọng khác là quảng bá giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Thanh Hóa.
Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc hứa hẹn mang đến cho du khách trải nghiệm ấn tượng
Trong khuôn khổ lễ hội, các nghi lễ truyền thống được tổ chức tại nhiều địa điểm thuộc không gian di tích như Đền thờ vua Lê Thái Tổ, Chính điện, Thái miếu, Lăng mộ Lê Thái Tổ, Đền Trung Túc Vương Lê Lai, Thái miếu Nhà Hậu Lê, Tượng đài Lê Lợi và một số địa điểm thờ các công thần khởi nghĩa. Đáng chú ý, lễ rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ đền thờ về sân Điện Lam Kinh là một trong những nghi lễ được chuẩn bị trong chương trình.
Chương trình khai mạc dự kiến gồm lễ dâng hương, đọc Chúc văn, tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc, trống hội và chương trình nghệ thuật. Phần nghệ thuật được yêu cầu đổi mới cách thể hiện, khai thác các sự kiện, nhân vật lịch sử, đồng thời tăng cường chất liệu văn hóa dân gian thời Hậu Lê.
Trải nghiệm bản sắc địa phương qua không gian văn hóa, sản vật vùng cao phong phú
Cùng với các nghi lễ, Lễ hội Lam Kinh năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Trong đó có “Phiên chợ vùng cao” kết hợp trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của Lam Sơn và các địa phương miền núi Thanh Hóa; không gian check-in được thiết kế theo hướng đổi mới, gợi nhắc văn hóa cung đình; cùng các chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể như Trò Xuân Phả, Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê và hát chèo.
Liên hoan Văn nghệ dân gian và Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa cũng được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc dự kiến diễn ra tối 30/9, với hoạt động tham quan chợ, chương trình nghệ thuật “Lam Kinh vui ngày hội” và giao lưu văn nghệ dân gian. Không gian chợ giới thiệu sản vật, ẩm thực đặc trưng của các địa phương, kết hợp trình diễn chế biến món ăn, giao lưu văn hóa và kết nối tiêu thụ sản phẩm.Các hoạt động văn hóa cộng đồng như đánh đu, ném còn, nhảy sạp, khua luống, kéo co cũng được đưa vào chương trình, tạo điều kiện để du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm.
Việc miễn phí vé tham quan nhằm thu hút du khách đến với các khu di tích, qua đó lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử Lam Kinh
Việc miễn vé tham quan trong những ngày cao điểm của lễ hội không chỉ tạo thuận lợi cho người dân và du khách tiếp cận không gian di tích, mà còn góp phần mở rộng cơ hội trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Lam Kinh. Qua đó, lễ hội tiếp tục phát huy vai trò là hoạt động văn hóa hướng về cội nguồn, kết nối bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống và quảng bá du lịch.
Ban tổ chức đồng thời yêu cầu các hoạt động lễ hội được triển khai trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn cho di tích, người dân, du khách.
Lễ hội Lam Kinh năm 2026 vì thế không chỉ là dịp tưởng niệm những dấu mốc quan trọng của lịch sử Lam Sơn, mà còn là không gian để các giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện, giới thiệu và kết nối với đời sống đương đại, góp phần lan tỏa giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đến đông đảo người dân và du khách.
Nguyễn Khang