SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Meta nhá hàng kế hoạch ra mắt kính AR đầu tiên vào năm 2024

11:28, 15/04/2022
(SHTT) - Theo một báo cáo mới của The Verge, các kỹ sư công nghệ tại Meta (trước đây là Facebook) đang chạy đua để cung cấp chiếc kính thực tế tăng cường (AR - Augmented Reality) đầu tiên vào năm 2024.

Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg cho biết, kính AR sẽ là chiếc "chén thánh" sẽ "xác định lại mối quan hệ của con người với công nghệ", giống như sự ra đời của điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, ông cũng coi kính AR, được đặt tên là Project Nazare, là cách để vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Apple và Google, những công ty cùng đặt ra các điều khoản mà các ứng dụng như Facebook phải tuân theo trên điện thoại di động.

4

 

Phiên bản đầu tiên của Nazare được thiết kế để hoạt động độc lập với điện thoại di động. Tuy nhiên, người dùng sẽ cần sự hỗ trợ của một thiết bị không dây, có hình dạng điện thoại giúp giảm tải các bộ phận cần thiết của máy tính để kính hoạt động.

Zuckerberg khẳng định rằng phiên bản này cung cấp trải nghiệm AR “đầy đủ” với đồ họa 3D, trường nhìn rộng lớn và thiết kế “được xã hội chấp nhận”.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu hy vọng kính có trường nhìn 70 độ - rộng hơn nhiều so với công nghệ hiện có trên thị trường. Dù vậy, mục tiêu đó có thể sẽ không được đáp ứng.

Thiết kế hiện tại của chiếc kính này hơi giống với gọng kính màu đen của Superman khi anh ấy cải trang thành Clark Kent. Chúng nặng 100 gram, gấp khoảng bốn lần so với một cặp kính thông thường.

Phiên bản kính AR 'made by Meta' đầu tiên dự kiến được ra mắt thị trường vào năm 2024. Đồng thời, công ty đang nghiên cứu trên một phiên bản nhẹ hơn, tiên tiến hơn cho năm 2026, tiếp theo là phiên bản thứ ba vào năm 2028.

3

Demo minh họa cách Meta hình dung kính AR có thể hoạt động để cho phép chơi cờ vua với hình ảnh ba chiều. 

Trên thực tế, thời gian qua, danh tiếng của mạng xã hội này đã bị 'vấy bẩn' bởi hàng loạt vụ bê bối về quyền riêng tư và kiểm duyệt nội dung. Do vậy, tham vọng sản xuất AR và đổi thương hiệu của Facebook thành Meta là mong muốn của Zuckerberg nhằm giúp công ty do ông thành lập đổi mới và lấy lại vị thế đã có trong những năm đầu thành lập.

Để xây dựng kính và phần cứng VR trong tương lai, Meta đã ráo riết săn đón các kỹ sư công nghệ từ Microsoft, Apple, Google và những công ty khác, khiến “giá” nhân tài trong ngành tăng cao. Các nhân viên đang làm việc với các công ty bán dẫn ở châu Á để xây dựng các chip tùy chỉnh cho lộ trình đã định trong nửa cuối thập kỷ này.

Hiện tại, Meta đã chi hàng chục tỷ USD để phát triển kính AR của mình. Tuy nhiên, công ty chỉ kỳ vọng sẽ bán được khoảng “hàng chục nghìn” chiếc kính Project Nazare đầu tiên cho những người đam mê và phát triển. Mức giá chưa được quyết định, nhưng thiết bị chắc chắn sẽ đắt hơn tai nghe Quest VR 299 đô la của công ty, do hóa đơn vật liệu kính AR lên tới hàng nghìn đô la.

Ngoài Nazare, một cặp kính thông minh rẻ hơn chưa được báo cáo trước đây có tên Hypernova cũng được lên kế hoạch cho năm 2024.

Nếu Nazare được thiết kế để hoạt động độc lập với điện thoại thông minh thì Hypernova sẽ ghép nối với một điện thoại gần đó để hiển thị các tin nhắn đến và các thông báo khác thông qua một màn hình hiển thị nhỏ hơn, tương tự như kính thông minh North mà Google mua hai năm trước.

Hoài Linh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.