SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Meta kháng cáo không thành trước đơn kiện vi phạm sáng chế của Voxer

16:22, 08/03/2023
(SHTT) - Mới đây, thẩm phán liên bang ở Austin, Texas đã từ chối đơn kháng cáo của công ty Meta Platform - công ty mẹ của Facebook liên quan đến kết luận vụ kiện do Meta vi phạm bản quyền sáng chế của Voxer Inc.

Năm 2006, người sáng lập Voxer, Tom Katis và nhóm của ông đã phát triển công nghệ truyền video và âm thanh trực tiếp nhằm xử lý các vấn đề liên lạc của quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan. 6 năm sau, năm 2011, Voxer cho ra mắt ứng dụng Walkie Talkie. 

Năm 2020, Voxer đệ đơn kiện Meta. Đến tháng 9 năm ngoái, tòa án phán quyết Meta phải bồi thường 175 triệu USD phí bản quyền cho Voxer Inc. vì vi phạm hai bằng sáng chế của Voxer liên quan tới công nghệ truyền phát video và nhắn tin.

Theo đơn kiện, vào năm 2012, công ty Voxer có trụ sở tại San Francisco đã được Meta - Facebook lúc bấy giờ đề nghị hợp tác. Voxer tiết lộ công nghệ độc quyền và danh mục bằng sáng chế, tuy nhiên, hai bên không đi đến được một thoả thuận chung. 

meta'

 

Theo thông tin của Voxer, Facebook đã lạm dụng công nghệ của Voxer trong tính năng phát trực tuyến Live của Facebook và Instagram, ra mắt lần lượt vào năm 2015 và 2016. 

Sau khi nhận phán quyết, Meta đề nghị toà án huỷ bỏ bản án hoặc tổ chức một phiên toà mới. Thẩm phán Lee Yeakel tại Austin đã từ chối yêu cầu của Meta và xác định có đầy đủ bằng chứng để hỗ trợ phán quyết của bồi thẩm đoàn. 

Hiện tại, Meta và Voxer đều chưa đưa ra bất cứ bình luận nào cho quán quyết của toà. Tuy nhiên, Meta vẫn có thể kháng cáo lên toà án cấp cao hơn. 

Trước đó, Meta cũng vướng nhiều vụ kiện cáo phải bồi thường. Đầu tháng 2 vừa qua, công ty công nghệ này đã nhất trí chi trả 90 triệu USD nhằm giải quyết vụ kiện kéo dài 10 năm qua với các cáo buộc trang mạng xã hội này đã theo dõi hoạt động trực tuyến của người dùng, ngay cả khi họ đã chủ động đăng xuất khỏi nền tảng. 

Một vụ kiện Facebook xâm phạm quyền riêng tư khác diễn ra vào 2021. Trong đơn kiện tập thể Facebook, hơn 1,6 triệu người ở bang Illinois (Mỹ) cáo buộc Facebook đã thu thập và lưu trữ dữ liệu sinh trắc học của người dùng mà không thông báo đến họ. 'Gã khổng lồ' chỉ chịu nhượng bộ sau hơn 5 năm thưa kiện tới lui và chấp nhận chi 650 triệu USD bồi thường. 

Đăng ký và bảo hộ độc quyền sáng chế ngày càng quan trọng. Năm 2021 ghi nhận số lượng hồ sơ đăng ký sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp trên thế giới cao kỉ lục. Trong đó, số đơn đăng ký sáng chế đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc chiếm một tỷ lệ tương đối lớn. Số lượng đơn đăng ký sáng chế của Việt Nam đứng thứ 5 ASEAN vào năm 2019, và đứng thứ 3 trong các năm 2020 và 2021.

Hải Hà

Tin khác

Pháp luật 19 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.