Meta bị cáo buộc vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư
Thị trường công nghệ đeo (wearable tech) đang rúng động trước thông tin Meta, gã khổng lồ đứng sau dòng kính thông minh Ray-Ban Meta, chính thức đối mặt với một vụ kiện tập thể quy mô lớn tại Mỹ.
Vụ kiện không chỉ là một tranh chấp pháp lý thông thường mà còn bóc trần sự thật trần trụi về cái gọi là "quyền riêng tư" trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Theo nội dung đơn, kính Meta AI được quảng cáo với lời hứa như "được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư", "do người dùng kiểm soát", hay "được xây dựng để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng". Nguyên đơn cho biết đã tin tưởng vào hoạt động tiếp thị của Meta, đồng thời không thấy bất kỳ lời cảnh báo hoặc thông tin nào mâu thuẫn với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư được quảng cáo.
Tuy nhiên, nhóm sau đó ghi nhận một số chứng cứ cho thấy hình ảnh từ kính của mình, gồm cả những khoảnh khắc riêng tư, "đang bị theo dõi bởi các nhân viên ở nước ngoài". Đây là lý do cả hai kiện Meta và đối tác sản xuất kính mắt Luxottica (Mỹ) có hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng.
Tính đến năm 2025, hơn 7 triệu chiếc kính Meta đã được tiêu thụ, biến chúng thành mạng lưới "camera rình rập" len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống. Các chuyên gia gọi đây là kỷ nguyên của "Giám sát xa xỉ" (Luxury Surveillance) - nơi người dùng bỏ tiền triệu để sở hữu thiết bị thời thượng nhưng vô tình biến mình và người xung quanh thành đối tượng bị theo dõi 24/7.
Vụ kiện là lời cảnh tỉnh cho ngành công nghệ. Nó đặt ra câu hỏi về đạo đức của các tập đoàn khi thu thập dữ liệu thô mà không có sự đồng thuận rõ ràng.
Meta chưa đưa ra bình luận.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Vụ tranh chấp nhãn hiệu Nhựa Bình Minh: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị hủy án
-
Quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trước sự bùng nổ của AI
-
Thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ toàn cầu dự kiến đạt 11,3 tỷ USD vào năm 2030
-
Bản quyền trong kỷ nguyên nội dung số: Từ ‘khai thác tự phát’ đến phát triển bền vững