SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Merck 'trắng tay' trong vụ kiện tranh chấp bằng sáng chế với Gilead

14:43, 31/10/2019
(SHTT) - Theo phán quyết mới nhất từ Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ, nhà sản xuất dược phẩm Merck sẽ không nhận được khoản bồi thường lên đến 2,54 tỷ USD từ công ty Gilead Sciences do bằng sáng chế của công ty này không hợp lệ.

Theo đó, Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định giữ nguyên phán quyết trước đó của bồi thẩm đoàn ở Delaware, cho rằng các bằng sáng chế của Merck không hợp lệ và phía Gilead sẽ không phải trả khoản tiền bồi thường 2,54 tỷ USD trong vụ kiện này.

tranh chap bang sang che

Merck sẽ không nhận được khoản bồi thường khổng lồ trong vụ kiện vi phạm bằng sáng chế với Gilead 

Trước đó, Merck đã đâm đơn kiện công ty công nghệ sinh học Mỹ Gilead Sciences với lý do hai loại thuốc điều trị viêm gan C có tên Sovaldi và Harvoni của công ty này vi phạm bằng sáng chế mà Merck sở hữu sau khi mua lại Idenix Pharmaceuticals. Theo Merck, hai loại thuốc trên có doanh số bán hàng trên toàn thế giới năm 2015 là 19,1 tỷ USD, chiếm gần hai phần ba tổng doanh thu của Gilead Sciences.

Năm 2016, một bồi thẩm đoàn liên bang đã đưa ra bản án cho thấy hai loại thuốc điều trị viêm gan C của Gilead đã vi phạm bằng sáng chế của Merck. Các luật sư cũng nhận định rằng Gilead phải trả 2,54 tỷ USD tiền bồi thường cho Merck. Đây là bản án lớn nhất từng có trong lịch sử các vụ kiện liên quan đến bằng sáng chế của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, vào năm 2018, một bồi thẩm đoàn ở Delaware đã đưa ra phán quyết rằng bằng sáng chế của Merck trong vụ kiện này không nên được cấp ngay từ đầu do công ty đã không đáp ứng được một yêu cầu trong quá trình cấp bằng sáng chế. Sau một năm, phán quyết này vẫn được Tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ giữ nguyên vào có thể trở thành kết quả cuối cùng của vụ kiện.

Trong một tuyên bố từ Merck, công ty này tỏ ra thất vọng với quyết định của Tòa án và cho biết họ đang xem xét các lựa chọn của mình cho việc kháng cáo. Trong khi đó, phía Gilead rất hài lòng với kết quả trên và tin tưởng rằng phán quyết này sẽ được giữ nguyên cho dù Merck có kháng cáo thêm.

Merck KGaA, thường được biết đến với tên gọi Merck, được thành lập năm 1668 là công ty dược phẩm, hóa chất và khoa học đời sống lâu đời nhất thế giới. Công ty có trụ sở tại Darmstadt này cũng nằm trong danh sách những công ty dược phẩm lớn nhất toàn cầu. Được biết, Merck là một trong những nhà điều trị chính của bệnh viêm gan C. Những loại thuốc từ công ty lâu đời này đã góp phần không nhỏ tạo nên cuộc cách mạng trong việc điều trị bệnh viêm gan C.

Thúy Hằng

Tin khác

Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.
Tin tức 4 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tài sản trí tuệ 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã kiện tập đoàn Trung Quốc, Inspur Group, cáo buộc rằng các sản phẩm của Inspur vi phạm năm bằng sáng chế của HPE liên quan đến công nghệ máy tính.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Vụ kiện bản quyền vaccine COVID-19 của Moderna đối với Pfizer và BioNTech được tạm ngừng sau quyết định của tòa án Massachusetts, khi Cục Sở hữu trí tuệ Mỹ xem xét hiệu lực hai trong ba bằng sáng chế của công ty này.