SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Mercedes Vision EQXX đạt phạm vi 1000 km chỉ một lần sạc chính thức hoàn thiện

14:30, 15/04/2022
(SHTT) - Ngày 5/4, Mercedes-Benz vừa qua đã chạy thử thành công concept Mercedes Vision EQXX chạy hoàn toàn bằng điện trên quãng đường dài 1.008 km chỉ với một lần sạc. Thử nghiệm đã chứng minh tiềm năng vô hạn của hãng trên thị trường ô tô điện.

Các công ty sản xuất ô tô lớn như Mercedes-Benz, Tesla, hay Nio của Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt để sản xuất những sản phẩm xe điện chất lượng hơn, với mục tiêu xua tan nỗi lo của người tiêu dùng về vấn đề thiếu cơ sở hạ tầng sạc pin cho xe điện.

Tháng 1/2022, Mercedes đã lần đầu tiết lộ về mẫu xe Vision EQXX đầu tiên của hãng với nhiều ưu điểm vượt trội như: có thể chạy 1.000 km mỗi lần sạc, chỉ bằng một nửa mức tiêu thụ pin của chiếc EQS. Hãng cũng hứa hẹn tương lai 2-3 năm tới sẽ đưa một số thành phần của chiếc EQXX vào công nghệ sản xuất xe đại trà.

1

 

Thứ Năm, ngày 5/4, Markus Schafer- giám đốc công nghệ (CTO) của Mercedes-Benz cho biết hãng đặt mục tiêu sản xuất ô tô điện đạt mức tiêu thụ điện năng dưới 10 kWh trên 100km, tiết kiệm hơn 1/3 so với mức tiêu thụ trung bình dao động từ 12 đến 15 kWh của ô tô điện hiện nay.

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm chuyến lái thử thành công nguyên mẫu chiếc xe Vision EQXX trên quãng đường dài hơn 1000 km từ trụ sở Sindelfingen (Đức) đến bờ biển Côte d’Azur (Pháp) chỉ với một lần sạc, CTO Markus Schafer cho biết, tính hiệu quả trong thiết kế chính là chìa khóa để tối đa hóa khả năng sử dụng pin của xe.

Schaefer chia sẻ trong buổi họp mặt truyền thông: "Đầu tiên, chúng tôi tối ưu hóa hiệu suất pin và sau đó chúng tôi thử nghiệm xem có thể đặt bao nhiêu môđun pin vào trong xe", đồng thời cho biết thêm rằng khách hàng có thể quyết định kích thước pin mong muốn dựa trên nhu cầu của họ.

Mercedes-Benz cho biết, trong hành trình kéo dài 11 tiếng rưỡi lái xe tới Pháp, EQXX tiêu thụ 8,7 kWh mỗi 100km, đạt hiệu quả gấp đôi so với các mẫu xe Mercedes khác trên thị trường và chiếc xe tối ưu nhất của Tesla- Model S 60.

Theo so sánh của trang Carwow, tính đến thời điểm hiện tại, chiếc EQS của Mercedes đang có phạm vi hoạt động cao nhất trên thị trường với 768 km, theo sau là Model S Long Range của Tesla với 652 km.

Schaefer phát biểu: “Phạm vi sẽ còn tăng thêm nữa trước khi có thể bị giảm đi, điều này sẽ trở thành hiện thực khi các trạm sạc cho xe điện phổ biến như các trạm xăng”, nhưng ông từ chối tiết lộ phạm vi mà Mercedes đang nhắm đến trong các mẫu xe tương lai.

Thùy Mai

Tin khác

Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.